Tăng cường hợp tác khoa học hình sự giữa Việt Nam và Hàn Quốc

- Thứ Hai, 20/05/2019, 18:07 - Chia sẻ
Sáng 20.5, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác khoa học hình sự giữa Viện khoa học hình sự, Bộ Công an Việt Nam và Viện khoa học hình sự quốc gia Hàn Quốc.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an)-Thiếu tướng Lê Danh Cường và Ngài Choi Young Sil, Viện trưởng Viên Khoa học hình sự quốc gia Hàn Quốc nhấn mạnh:xã hội hiện đại hóa ngày càng phát triển, kéo theo khó khăn trong lĩnh vực phòng chống tội phạm. Trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tội phạm và tệ nạn xã hội có xu hướng tăng, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao… Với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi đòi hỏi lực lượng thực thi pháp luật các nước trên thế giới cần phải tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa.

Thiếu tướng Lê Danh Cường mong rằng, với sự phát triển mạnh mẽ về phương tiện, kỹ thuật hiện đại, các chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ cao trong lĩnh vực khoa học hình sự, Viện Khoa học hình sự quốc gia Hàn Quốc sẽ chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ toàn diện cho lực lượng kỹ thuật hình sự Việt Nam.

Việc xúc tiến ký kết văn bản hợp tác giữa Viện khoa học hình sự Việt Nam và Viện Khoa học hình sự quốc gia Hàn Quốc là cần thiết, quan trọng và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan nói riêng, giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nói chung. Bản ghi nhớ là cơ hội để hai Cơ quan tăng cường hợp tác, trao đổi chuyên môn nghệp vụ, trang bị hiện đại phục vụ công tác kỹ thuật hình sự góp phần phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đạt hiệu quả cao với mục đích đảm bảo thực thi pháp luật, bảo vệ công dân và trật tự an toàn xã hội.

Tin và ảnh: Trần Hải