Hải Phòng:

Tăng cường giám sát thu chi các cơ sở giáo dục đào tạo

- Chủ Nhật, 10/11/2019, 23:17 - Chia sẻ
Chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021, sáng 10.11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành đã tiếp xúc cử tri tại phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian vừa qua, nhất trí nội dung của kỳ họp. Đồng thời cử tri kiến nghị thành phố quan tâm đẩy nhanh tiến độ khu chung cư HH1, HH2 phường Đồng Quốc Bình và tới đây khi hai khối chung cư 29 tầng (HH3, HH4) trên địa bàn phường được hoàn thiện cần xem xét xây dựng hệ thống giao thông nội bộ kết nối trục giao thông chính của phường, xây dựng vườn hoa cây xanh, sân chơi thể dục thể thao trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho bà con nhân dân. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị thành phố sớm chỉ đạo Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ Dự án thoát nước mương An Kim Hải tránh gây ảnh hưởng đời sống sinh hoạt người dân khu vực, ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương. 

Đối với đề án về cơ chế hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến THPT, cử tri băn khoăn liệu đề án có được áp dụng đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập không; cơ sở thực tiễn đảm bảo các nguồn kinh phí hỗ trợ cho học sinh; việc thực hiện đề án ảnh hưởng như thế nào đến đội ngũ giáo viên, cơ sở giáo dục; cùng với việc miễn học phí cử tri mong muốn tăng cường giám sát tài chính thu chi trong các cơ sở giáo dục đào tạo, tránh tình trạng lạm thu, mang danh xã hội hóa gây áp lực cho nhân dân…


Cử tri phường Đồng Quốc Bình kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc của cử tri. Các ý kiến đã phản ánh đầy đủ thông tin liên quan đến đời sống nhân dân và tình hình của thành phố hiện nay; đồng thời các ý kiến cử tri sẽ giúp cho lãnh đạo thành phố có thêm nhiều sáng kiến, đường lối, chủ trương phù hợp đối với sự phát triển của thành phố. Qua các ý kiến của cử tri, Bí thư Thành ủy khẳng định, khi nhân dân trực tiếp tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố thì sự nghiệp cách mạng ấy ắt sẽ thành công. Những kết quả thành phố đạt được đã lan toả rộng rãi, nhận được sự ủng hộ cao trong nhân dân từ việc chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng chung cư, xây dựng nông thôn mới...

Bí thư Thành ủy cũng thông tin một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian vừa qua và định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới. Bí thư ghi nhận phường Đồng Quốc Bình là địa phương đi đầu trong công tác bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống nhân dân. Một số kiến nghị của cử tri phường Đồng Quốc Bình nêu ra đã được Bí thư Thành ủy trực tiếp giải đáp tại buổi tiếp xúc, một số kiến nghị sẽ giao cho các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét, sớm giải quyết dứt điểm. 

Tin và ảnh: Bùi Linh