Tái diễn tình trạng rao bán tiền giả trên mạng

- Thứ Bảy, 24/08/2019, 23:05 - Chia sẻ
Ngày 24.8, Công an Hà Nội cho biết, thời gian gần đây liên tục nhận được thông tin từ người dân tố cáo bị đối tượng lừa đảo dưới hình thức rao bán tiền giả trên mạng xã hội.

Các đối tượng này sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo với những lời quảng bá đánh vào lòng tham của nhiều người hám lợi như “giống tiền thật đến 99%”; “giá rẻ giật mình”; “tiêu tiền thoải mái, không sợ phát hiện”… Tuy nhiên, khi liên hệ, các đối tượng sẽ dẫn dụ người dân gửi tiền vào tài khoản ngân hàng trước sau đó nhận tiền giả; nhưng sau khi chuyển tiền vào tài khoản, các đối tượng sẽ cắt liên lạc, không chuyển tiền giả như đã hứa hẹn.

Các tài khoản Facebook, Zalo chủ yếu là tài khoản ảo; tài khoản ngân hàng được đăng ký bằng CMND giả, CMND của người khác gây khó khăn cho việc điều tra, xử lý của lực lượng công an.

Công an thành phố khuyến cáo người dân việc mua bán tiền giả là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý theo điều 207, Bộ luật Hình sự năm 2015.

TR. Hải