SEA Games 30: Vương Thị Huyền xuất sắc giành Huy chương Vàng ở môn Cử tạ

- Chủ Nhật, 01/12/2019, 16:29 - Chia sẻ
Chiều 1.12, vận động viên Vương Thị Huyền của Việt Nam bước vào thi đấu chung kết Cử tạ hạng cân 45kg nữ với 4 đối thủ đến từ Indonesia, Philippines, Myanmar, Malaysia.

Vận động viên của Việt Nam liên tiếp thành công với các mức cử giật 73kg, 75kg và 77kg để dẫn đầu. Ở nội dung cử đẩy, ngay ở lần đầu tiên, Vương Thị Huyền thành công với mức cử đẩy 91kg. Sau đó, cô tiếp tục chinh phục thành công với mức cử đẩy 93kg và 95kg.


Vương Thị Huyền xuất sắc giành HCV thứ 3 cho Đoàn TTVN (Ảnh: Ngọc Duy)

Thi đấu bản lĩnh, ổn định, Vương Thị Huyền xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng 45kg với thành tích tổng cử 172kg (cử giật 77kg, cử đẩy 95 kg). Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Vương Thị Huyền giành Huy chương Vàng SEA Games.

Đây là tấm Huy chương Vàng thứ 3 của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 1.12 ở SEA Games 30. Trước đó, Đoàn Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng ở môn Xe đạp (Đinh Thị Như Quỳnh) và Dancesport (Nguyễn Đức Hoà và Nguyễn Thị Hải Yến đã mang về tấm Huy chương Vàng ở nội dung Quickstep).

Theo VOV.vn