Nhịp cầu

Rác thải công nghiệp đổ trộm tràn lan

- Thứ Sáu, 15/05/2020, 08:40 - Chia sẻ
Thời gian gần đây, tuyến đường 823C đoạn qua xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa (Long An) bùng phát tình trạng đổ trộm rác công nghiệp tràn lan, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khiến cử tri địa phương bức xúc.

Trên chiều dài chừng nửa kilomét của tuyến đường 823C đoạn qua xã Mỹ Hạnh Bắc, hai bên đường vắng vẻ, không có nhà dân ở, hiện trở thành bãi rác công nghiệp lộ thiên do các doanh nghiệp đổ trộm. Mặc dù, tuyến đường 823C (huyện Đức Hòa, Long An) mới được đầu tư xây dựng khang trang nhằm góp phần thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn, nhưng theo ghi nhận, tại đoạn đường này có hàng trăm đống rác lớn, nhỏ đổ ngổn ngang hai bên lề đường, có chỗ còn tràn ra lòng đường, cản trở giao thông. Rác công nghiệp ở đây chủ yếu là bao bì, vải vụn, túi nilon, dây thun, chai thủy tinh, vỏ hộp thiếc... Nhiều loại rác còn được cột chặt thành từng cuộn, tấm đổ dọc theo lề đường, có nhiều đống rác bị cào bới tung tóe. Có những đống bị đốt cháy bốc mùi khét, gây khói che khuất tầm nhìn người điều khiển phương tiện giao thông.

Theo các cử tri địa phương, rác tập kết về đoạn đường này ngày càng nhiều là do các xe tải thường đưa rác về đổ trộm, nhất là những lúc đêm khuya. Cứ sáng ra, lại thấy thêm những đống rác mới. Mỗi ngày, những đống rác đổ dọc đường ngày càng nhiều thêm. Khi những đống rác chất ngày càng đầy, những kẻ đổ trộm thường dùng lửa đốt, khiến đoạn đường này thường xuyên trong tình trạng khói mù mịt, bốc mùi khét lẹt, độc hại. Rác nhiều còn tràn xuống cả bờ kênh rất nhếch nhác, mất vệ sinh. Cách khu đổ rác không xa là rất nhiều công ty, xí nghiệp hoạt động, ở đây cũng có Khu công nghiệp Thái Hòa.

Cách đây vài năm, cũng trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa có tuyến đường 823B (cách tuyến 823C một đoạn) từng là địa điểm đổ trộm tràn lan rác công nghiệp trong thời gian dài. Sau khi cử tri bức xúc phản ánh, ngành chức năng địa phương vào cuộc quyết liệt, hiện tượng đổ rác trộm tại đây được ngăn chặn, rác thải cũng cơ bản được xử lý. Thế nhưng, vài tháng trở lại đây, hiện tượng đổ trộm rác thải công nghiệp trên địa bàn lại tái diễn. Thực tế, rác thải công nghiệp hiện nay do các doanh nghiệp tự thuê đơn vị thu gom, vận chuyển về xử lý tại các đơn vị được cấp phép theo quy định. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số đơn vị được thuê gom xử lý rác không xử lý rác đúng quy định mà tìm cách đổ trộm ra môi trường.

Cử tri mong rằng, các cơ quan chức năng cùng chính quyền các cấp cần đẩy mạnh thanh kiểm tra về tình hình đổ rác lộ thiên trên tuyến đường 823C đoạn qua xã Mỹ Hạnh Bắc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Về lâu dài, cần có giải pháp xử lý, chấn chỉnh dứt điểm tình trạng đổ trộm rác thải công nghiệp trên địa bàn, bảo đảm môi trường sống và an toàn giao thông.

HƯƠNG LY