Ra quân thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy mùa lễ hội đầu Xuân Mậu Tuất 2018

- Thứ Tư, 28/02/2018, 17:51 - Chia sẻ
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy mùa lễ hội đầu Xuân Mậu Tuất 2018.

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Hoàng Hồng Giang phát động ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông lễ hội đường thủy xuân Mậu Tuất

Đây là hoạt động nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với các hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách, đặc biệt là vận tải khách du lịch và vận tải hành khách trong dịp lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018.

Theo đó, việc ra quân sẽ được thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa ngay trong tháng đầu năm 2018, tạo tiền đề để thực hiện hiệu quả năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông cho trẻ em” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Cụ thể, các Đội Thanh tra - An toàn, Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa sẽ kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa mùa Lễ hội Xuân 2018; Đẩy mạnh công tác phối hợp của Chi cục Đường thủy nội địa, Cảng vụ đường thủy nội địa với các địa phương, Ban tổ chức lễ hội đầu Xuân Mậu Tuất 2018 về việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khi tổ chức các lễ hội trên đường thủy nội địa; Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với các bến khách ngang sông có số lượng lớn học sinh hàng ngày qua sông đến lớp và các Lễ hội đầu năm tổ chức trên đường thủy nội địa.


Lễ hội chủa Hương, một trong những lễ hội được giám sát công tác bảo đảm an toàn giao thông cho du khách (Ảnh ITN) 

Tại lễ ra quân được tổ chức trực tuyến, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Hoàng Hồng Giang chỉ đạo Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, phía Nam chủ trì, phối hợp với các Cảng vụ đường thủy khu vực, cơ quan chức năng địa phương và các Ban tổ chức lễ hội có nhiều hoạt động liên quan đến sông nước triển khai nghiêm túc các giải pháp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy cho người tham gia lễ hội, giao thông thủy tại khu vực lễ hội đang hoặc sắp diễn ra.

Trong đó, các đơn vị, lực lượng chức năng của ngành đường thủy phải phối hợp chặt với chính quyền, lực lượng chức năng địa phương, Ban tổ chức lễ hội có đông người tham gia trong xây dựng phương án, giám sát việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy của lễ hội như: phương án tổ chức đi lại bằng phương tiện thủy, điều kiện người lái, phương tiện, cứu sinh, cứu hộ, cứu nạn, quá trình vận hành... Cục Đường thủy nội địa Việt Nam sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng trực thuộc và tình hình thực tế tại một số lễ hội lớn, trọng điểm.

 Cao điểm bảo đảm an toàn giao thông lễ hội đường thủy mùa xuân năm nay sẽ kết thúc ngày 30.42018. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã lên danh sách 32 lễ hội sông nước lớn tại khu vực phía Bắc, phía Nam cần sự chú trọng kiểm tra, giám sát của lực lượng thanh tra, cảng vụ đường thủy. Các lễ hội gồm các nhóm: rước kiệu, rước nước, cúng tế trên sông; đua thuyền, thi bơi; lễ hội có hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy như chùa Hương, hồ Hòa Bình, Tràng An... Trong dịp trước và trong Tết vừa qua, trên toàn quốc không xảy ra tai nạn đường thủy gây thiệt hại tính mạng hoặc thương tích.

Tin, ảnh: Bảo Ngân