Quảng Ngãi: Tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em

- Thứ Năm, 17/10/2019, 00:22 - Chia sẻ

Theo báo cáo tại buổi làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh với UBND huyện Sơn Tịnh mới đây về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2019: Toàn huyện có trên 23.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Những năm qua, huyện luôn quan tâm đến công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Hệ thống giáo dục trên địa bàn được phát triển rộng khắp từ mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS chất lượng cơ sở vật chất phục vụ học tập ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện có 2 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, gây bức xúc dư luận xã hội. Đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em thường là người quen, lợi dụng sự tin tưởng hoặc có thể là người lạ dùng các món đồ có giá trị vật chất dụ dỗ hoặc đe dọa để thực hiện hành vi xâm hại trẻ em, đa số nạn nhân bị xâm hại là nữ giới. Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị quan tâm bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu huyện tăng cường chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em để ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em. 

LÊ HUYÊN