Phỗng đất xưa - Hồn Kinh Bắc

- Thứ Ba, 30/06/2020, 05:12 - Chia sẻ
Ngày 4.7, tại Trung tâm thông tin TOTO, tầng 11, tháp Đông, tòa nhà Lotte, 54 Liễu Giai, Hà Nội, sẽ diễn ra sự kiện "Phỗng đất xưa - Hồn Kinh Bắc", mang đến câu chuyện về nghề làm phỗng đất từ nghệ nhân Phùng Đình Giáp; qua đó góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân gian Việt Nam.

Phỗng đất là một món đồ chơi thô mộc nhưng mang nặng hồn cốt văn hoá dân gian Việt Nam. Mang đầy đủ dáng vẻ mộc mạc từng nghìn đời gắn bó với làng quê Việt, từ con trâu, con rùa đến ông già, em bé, phỗng đất không cốt bắt chước thật giống, thật chính xác đường nét nhân vật, mà phải thể hiện được cái hồn cốt thanh thoát, dân dã đầy tính truyền thần biểu cảm. Thông qua trò chơi dân gian này, ông cha xưa gửi gắm những lời hay ý đẹp, tư tưởng và giá trị văn hóa truyền thông lâu đời, để dạy dỗ, nhắc nhở con cháu về lối sống, đạo làm người. Tuy nhiên, ngày nay, số người biết, duy trì nghề làm phỗng đất càng hiếm, bởi đây là mặt hàng chỉ dùng rất ít trong năm, cho thu nhập không cao.

Không đành lòng nhìn tinh hoa truyền thống biến mất, nghệ nhân Phùng Đình Giáp dành cả cuộc đời giữ lửa nghề nghiệp ông cha. Trong cuộc gặp gỡ và trò chuyện cùng nghệ nhân về phỗng đất và nghề làm phỗng đất, các bạn trẻ sẽ được hướng dẫn tự tay nặn phỗng đất từ đất thó, vẽ bộ phỗng đất Trung thu và tìm hiểu ý nghĩa của món đồ chơi này. 

Thái Minh