Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang

- Thứ Ba, 09/04/2019, 18:09 - Chia sẻ
Chiều 9.4, tại Tuyên Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang.

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải…

Báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng về tình hình kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Tuyên Quang đã chủ động, sáng tạo thực hiện một số chương trình như phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng nông thôn theo phương châm “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch; cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Liên tiếp trong 3 năm 2016 - 2018, tỉnh đã thực hiện hoàn thành và vượt mức tất cả các chỉ tiêu Thủ tướng giao.


Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang

Tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm của Tuyên Quang đạt 7,8%, tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2018 đạt 36 triệu đồng/người. Thu ngân sách năm 2018 đạt gần 2.000 tỷ đồng, bằng 1,4 lần so với năm 2015. Tỉnh quan tâm chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến nay đạt 54%. An ninh – quốc phòng bảo đảm. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tuyên Quang xác định tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt trên 17.600 tỷ đồng. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị. Huy động các nguồn vốn, phát huy nội lực trong nhân dân xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã. Hoàn thành kiên cố hóa 780 km kênh mương, bê tông hóa 414 km đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng 595 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố theo phương châm: “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính. Thường xuyên đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp hạng trong nhóm thứ hạng khá. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số; phân công cán bộ, đảng viên giúp đỡ các hộ thoát nghèo bền vững, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm.

Tuyên Quang đề nghị UBTVQH và Chính phủ hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương để tỉnh bồi thường giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng dự án kết nối đường Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức BOT. Xem xét giải quyết số vốn còn thiếu 947 tỷ đồng của Dự án điều chính, bổ sung quy hoạch tổng thể Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang để tỉnh thực hiện nhằm ổn định sản xuất và đời sống của đồng bào tái định cư.

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đánh giá, Tuyên Quang đã có sự phát triển vượt bậc, kinh tế phát triển đúng hướng, đời sống người dân được nâng lên, công tác đối ngoại được chăm lo, an ninh quốc phòng được giữ vững. Với truyền thống đoàn kết, cách mạng, anh hùng được phát huy trong thời kỳ đổi mới, tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo, bước đi đúng để lại kinh nghiệm quý cho nhiều địa phương học tập. Đặc biệt, tỉnh đã củng cố hệ thống tổ chức, tập trung cải cách thủ tục hành chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp rất đúng với chủ trương của Chính phủ. Công tác bảo vệ rừng được thực hiện tốt; xây dựng nông thôn mới nhiều phương châm, đã phát huy được sức dân.

Phó Chủ tịch Thường trực QH tin tưởng, với truyền thống cách mạng anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đưa công cuộc xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh, là điểm sáng trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tin và ảnh: Q.Khánh