Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Chương trình “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

- Thứ Sáu, 08/06/2018, 23:36 - Chia sẻ
Tối 8.6, tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình kỷ niệm 10 năm phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”; Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết lần thứ 9 và Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Khắc sâu lời Bác dạy” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018), kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2018).

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tới dự.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng 70 đại biểu đã đồng hành, được tôn vinh trong Cuộc thi viết 10 năm qua.

Chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả được tặng giải thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng của các cơ quan, đơn vị phối hợp, đồng hành làm nên thành công của Cuộc thi. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo Bác Hồ đạt hiệu quả đòi hỏi phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó phải thường xuyên coi trọng, làm tốt công tác tuyên truyền để toàn Đảng, toàn xã hội nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản, giá trị to lớn, ý nghĩa thời sự của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; những kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải Nhất cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 9
Ảnh: Thanh Tùng

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Các cơ quan, đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục suy nghĩ, sáng tạo cách làm mới để thu hút người viết; nâng cao chất lượng bài viết; phản ánh đa dạng các đối tượng, cách làm sáng tạo, hiệu quả, kinh nghiệm hay, mô hình tốt; quảng bá sâu rộng hơn những gương người tốt, việc tốt; nâng cao chất lượng công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, lên án, cảnh báo những mặt xấu, hiện tượng tiêu cực. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn, các nhà báo, các tác giả tiếp tục đồng hành với Cuộc thi bằng trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp, bám sát thực tiễn sôi động của cuộc sống, phát hiện, nhận diện, phản ánh kịp thời, sinh động hơn nữa những tấm gương bình dị mà cao quý.

Cuộc thi được phát động lần đầu tiên năm 2008, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong 10 năm qua, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 4.000 tác phẩm của các tác giả chuyên và không chuyên trong cả nước dự thi và gần 1.500 tác phẩm được lựa chọn đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Quân đội Nhân dân, tạo được sức lan tỏa, ảnh hưởng trong xã hội.

Trong gần 200 tác phẩm tham dự Cuộc thi lần thứ 9, Ban Tổ chức đã lựa chọn, đăng tải 149 tác phẩm; trao 21 giải thưởng và 1 Bằng khen cho các tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Giải Nhất được trao cho tác giả Đặng Thu Hà, Báo Quân đội Nhân dân với tác phẩm “Ba cô giáo trên đỉnh Lũng Cú”.

Theo TTXVN