Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội

- Thứ Ba, 04/12/2018, 14:33 - Chia sẻ
Sáng 4.12, HĐND TP Hà Nội Khóa XV đã khai mạc Kỳ họp thứ 7.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội

Cùng dự Phiên khai mạc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản; Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy…

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội có nhiều nội dung quan trọng, với trọng tâm là xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020 cũng như việc thực hiện chủ đề năm 2018 là Năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” của thành phố.

Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc Phát biểu khai mạc Kỳ họp

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu theo quy định. Kỳ họp diễn ra vào thời điểm Hà Nội đã tổ chức nghiêm túc việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; đánh giá kết quả và kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết của QH (Khóa XII) về việc mở rộng địa giới Thủ đô Hà Nội…

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị HĐND TP đánh giá khách quan những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; đề ra giải pháp, rõ trách nhiệm, rõ nội dung thực hiện. Với những đặc điểm trên, “đây là một kỳ họp rất đặc biệt và có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với thành phố, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải Phát biểu tại Kỳ họpPhát biểu tại Kỳ họp
Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ, để chuẩn bị cho kỳ họp đặc biệt này, thời gian vừa qua Ban cán sự Đảng UBND thành phố và Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội đã rất chủ động, tích cực, nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp theo đúng quy định. Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã dành nhiều thời gian và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc, toàn diện, sâu sắc và trách nhiệm các nội dung liên quan đến Kỳ họp. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, trong bối cảnh phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như trong năm 2018, nhưng với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, sự chia sẻ và hợp tác của các tỉnh, thành phố trong cả nước, sự cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô cũng như toàn hệ thống chính trị, trong đó có vai trò đóng góp quan trọng của hệ thống chính quyền, thành phố đã đạt được kết quả tích cực trên các mặt. Cụ thể, môi trường đầu tư - kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư, nhất là vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kết quả nổi bật. Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển khá, chuyển dịch đúng hướng…

Ghi nhận và biểu dương những kết quả TP Hà Nội đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, với việc lựa chọn và triển khai thành công chủ đề năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chính quyền TP Hà Nội đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện mạnh mẽ tinh giản và sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ; tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. 


Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng phát biểu
Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị, tại Kỳ họp này các đại biểu HĐND TP Hà Nội cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trước những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ rõ trong các báo cáo và phát biểu của các đại biểu HĐND; có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô; gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý sử dụng đất đai; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, khắc phục được tình trạng ùn tắc giao thông, bảo đảm trật tự công cộng, đường thông, hè thoáng, sắp xếp các điểm trông giữ phương tiện giao thông hợp lý...

Các đại biệu dự kỳ họp

Về hoạt động của HĐND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động, đặc biệt là chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tăng cường công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát của các Ban, các Tổ đại biểu của HĐND. Quan tâm tới việc chọn nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và tiến tới chuẩn bị quy hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo. Mỗi đại biểu HĐND thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để ngày càng sát dân hơn, gần dân hơn, lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của cử tri.



Toàn cảnh kỳ họp
Về lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu, Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị HĐND thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ Chính trị, của UBTVQH và Thành ủy Hà Nội để đánh giá công tâm, khách quan việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ của các chức danh được HĐND thành phố bầu. Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị đại biểu HĐND thành phố thực hiện quyền giám sát một cách công tâm, khách quan và xây dựng. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ vừa là sự động viên, khích lệ những ưu điểm, trách nhiệm đối với công việc; vừa là sự nhắc nhở đối với những tồn tại, hạn chế để người được HĐND bầu kịp thời khắc phục ngay thiếu sót, tiếp tục rèn luyện, cống hiến, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết HĐND thành phố…

Tin và ảnh: Quang Khánh