Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Lào

- Thứ Ba, 11/12/2018, 19:24 - Chia sẻ
Chiều 11.12, tại Nhà QH, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Lào, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Xaysy Santivong dẫn đầu, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Lào, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Xaysy Santivong dẫn đầu
Ảnh: Quang Khánh

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu bày tỏ vui mừng đón tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Lào sang thăm Việt Nam; khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào thời gian qua tiếp tục được tăng cường và triển khai thực hiện tốt từ cấp Trung ương đến địa phương. QH Việt Nam rất vui mừng trước những thành tựu toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Saysy Santyvong trân trọng cảm ơn Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu đã dành thời gian tiếp đoàn. Thông tin về tình hình công tác tư pháp tại Lào và một số kết quả hoạt động của QH Lào, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào cảm ơn Bộ Tư pháp Việt Nam thời gian qua đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Lào, đặc biệt là trong việc cử đoàn cán bộ sang trực tiếp giúp đỡ Lào trong khâu chuẩn bị một số dự án luật. “Việc thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2018 giữa Bộ Tư pháp hai nước đã hoàn thành tất cả các nội dung được đề ra. Ngoài những nội dung trong chương trình hợp tác, những vấn đề Bộ Tư pháp Lào quan tâm đều cử đoàn cán bộ sang hoặc mời cán bộ Việt Nam sang để trao đổi’ – Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào đánh giá cao dự án ODA của Việt Nam hỗ trợ tích cực Bộ Tư pháp Lào về đào tạo cán bộ tư pháp; khẳng định hai Bộ Tư pháp sẽ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt hai nước. Về vấn đề quốc tịch, hộ tịch của cư dân khu vực biên giới hai nước do kết hôn và di cư tự do, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào cho biết, Bộ Tư pháp Lào đã phối hợp tích cực với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Lào để thống kê danh sách và đã giải quyết cho hơn 400 trường hợp người Việt Nam nhập quốc tịch Lào; phía Việt Nam cũng đã giải quyết cho hơn 100 trường hợp người Lào nhập quốc tịch Việt Nam theo diện này.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn, cũng như kết quả hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào trong thời gian qua, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tin tưởng, Bộ Tư pháp hai nước sẽ tiếp tục hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí, anh em thực sự thiết thực, sâu sắc và hiệu quả hơn. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị, Bộ Tư pháp hai nước tiếp tục hợp tác, hỗ trợ nhau trong công tác xây dựng các văn bản luật giúp Chính phủ trình QH; đào tạo nguồn nhân lực, nhất là các chức danh tư pháp và đội ngũ cán bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ; trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa hai nước về vấn đề quốc tịch, hộ tịch của cư dân khu vực biên giới giữa hai nước…“ QH Việt Nam sẽ làm hết sức mình, cùng với QH Lào phối hợp và hơp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, cũng như thực hiện chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước” – Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu khẳng định.

Phương Thủy