Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh

- Thứ Sáu, 04/10/2019, 16:36 - Chia sẻ
Sáng 4.10, Đoàn giám sát của QH về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát Uông Chu Lưu dẫn đầu đã làm việc với Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh (Trung tâm).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm, tặng quà Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh

Báo cáo với Đoàn giám sát, Giám đốc Trung tâm Hoàng Minh Hoa cho biết, Trung tâm đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giới thiệu tới cộng đồng, trong đó có các nội dung về phòng, chống xâm hại trẻ em với nhiều hình thức phong phú như: phối hợp với các cơ quan báo chí đăng tải nhiều tin bài về công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và công tác tư vấn, trợ giúp trẻ em bị xâm hại trên website của Trung tâm, cổng thông tin điện tử của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, mạng xã hội; tuyên truyền về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực trẻ em và phòng chống mua bán người trên 6 pano tuyên truyền được lắp đặt trên trục tuyến đường quốc lộ tại thị xã Quảng Yên, TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà và TP Móng Cái... 

Đối với công tác tư vấn, can thiệp, hỗ trợ đối với trẻ em bị xâm hại và nguy cơ bị xâm hại, từ năm 2015 đến tháng 6.2019, Trung tâm tiếp nhận 5.300 cuộc gọi liên quan đến các lĩnh vực hôn nhân gia đình, chăm sóc sức khoẻ, tư vấn pháp luật, bạo lực giới... trong đó tư vấn phòng ngừa, hỗ trợ qua đường dây nóng là 358 trẻ; giai đoạn 2010 - 2014 là 1.570 cuộc gọi, trong đó tư vấn phòng ngừa, hỗ trợ 18 trẻ em. Trung tâm cũng đã phối hợp với các ban, ngành và địa phương liên quan thực hiện tiếp nhận và can thiệp, hỗ trợ cho 23 trẻ em bị xâm hại, trong đó 12 trẻ bị bạo lực, 13 trẻ bị xâm hại tình dục. 


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm mô hình sàng  lọc, can thiệp và trị liệu tâm lý cho trẻ

Trung tâm kiến nghị QH sớm nghiên cứu, đề xuất ban hành luật hoặc pháp lệnh về công tác xã hội, trong đó quy định rõ vai trò, chức năng, thẩm quyền của nhân viên công tác xã hội khi thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm của các ngành, địa phương trong công tác phối hợp nhằm bảo đảm tính pháp lý và hiệu lực thi hành công vụ của nhân viên công tác xã hội. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành chính sách hỗ trợ trẻ em bị bạo lực và xâm hại tình dục; chỉ đạo, thống nhất giữa các bộ ngành, ban hành hướng dẫn quy trình chuẩn phối hợp và quy định rõ trách nhiệm giữa vác cơ quan liên quan và chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý, can thiệp hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, trong đó có trẻ em bị bao lực giới, mua bán, xâm hại tình dục...

Tại cuộc làm việc, Đoàn giám sát đã đề nghị Trung tâm làm rõ một số vấn đề về kinh phí dành cho hoạt động Trung tâm được thu từ những nguồn nào, có đủ bảo đảm cho hoạt động của Trung tâm hay không, mức lương hỗ trợ cho cán bộ trung tâm là bao nhiêu…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu bày tỏ ấn tượng trước cơ sở khang trang của Trung tâm; đặc biệt, Trung tâm có đội ngũ cán bộ có kiến thức, kỹ năng và trình độ chuyên sâu về chuyên ngành công tác xã hội với 19 người trong đó 15 người có trình độ thạc sĩ. Phó Chủ tịch QH đánh giá cao việc Trung tâm đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác tuyên truyền nâng cao năng lực về kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em cũng như công tác tư vấn, can thiệp, hỗ trợ đối với trẻ em bị xâm hại và nguy cơ bị xâm hại.

Đối với những kiến nghị của Trung tâm, Phó Chủ tịch QH cho biết, Đoàn giám sát của QH ghi nhận và tổng hợp để xem xét, điều chỉnh theo tình hình thực tế.

Tin và ảnh: Bùi Linh – Sĩ Nghiêm