Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự lễ khai mạc giải thi đấu xe địa hình cúp Tây Côn Lĩnh

- Chủ Nhật, 22/09/2019, 18:03 - Chia sẻ
Sáng 22.9, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dự lễ khai mạc giải thi đấu xe địa hình cúp Tây Côn Lĩnh, là sự kiện nằm trong Chương trình du lịch Qua miền di sản ruộng bậc thang năm 2019 của tỉnh Hà Giang.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn…

Theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Hoàng Su Phì, giải thi đấu xe địa hình cúp Tây Côn Lĩnh được tổ chức nhằm phối hợp với các sự kiện văn hóa khác để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh du lịch, cũng như góp phần xây dựng thương hiệu cho du lịch huyện Hoàng Su Phì nói riêng, của tỉnh Hà Giang nói chung. Đồng thời, tăng cường giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao mạo hiểm, thu hút khách du lịch đến với địa phương.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các đại biểu dự lễ khai mạc giải thi đấu

Hỗ trợ đơn vị tổ chức sự kiện này, UBND huyện Hoàng Su Phì đã chủ động thực hiện bảo đảm vệ sinh môi trường tại điểm thi đấu; bố trí cán bộ trực bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức các đội thanh niên tình nguyện để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị tổ chức sự kiện…

Tại Lễ khai mạc, các vận động viên thực hiện bài thi đấu của các hạng mục xe địa hình chuyên nghiệp, xe mô tô dưới lòng suối trung tâm huyện Hoàng Su Phì. Bên cạnh tuyến dưới lòng suối trung tâm huyện, các vận động viên thi hạng mục xe mô tô tiếp tục đi theo tuyến Đồi thông – Huyện đội – Sân vận động, với chiều dài khoảng 5km.

Tại giải thi đấu này, các đội cũng thực hiện các bài thi chinh phục dải Tây Côn Lĩnh, Lô cốt Pố Lũng, trong đó có những bài thi được thực hiện ban đêm, xuyên rừng có độ khó cao.

Tham gia giải thi đấu cúp Tây Côn Lĩnh có khoảng 20 xe ô tô, chia thành 8 nhóm và 40 xe mô tô. Các đội đua đến từ các câu lạc bộ đua xe địa hình trên toàn quốc và các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản. Giải đấu là một điểm nhấn trong chuỗi các hoạt đông của Chương trình du lịch qua miền di sản ruộng bậc thang năm 2019.

Bảo Ngân