Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm và làm việc tại huyện Đồng Văn, Hà Giang

- Thứ Tư, 21/08/2019, 20:18 - Chia sẻ
Ngày 21.8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển và Đoàn công tác của QH đã đến thăm và làm việc tại huyện Đồng Văn, Hà Giang.

Tham gia Đoàn công tác có: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Kinh tế.Về phía tỉnh Hà Giang có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh; Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh…

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển và Đoàn công tác đã đến thăm Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Báo cáo với Phó Chủ tịch QH, lãnh đạo Đồn Biên phòng Lũng Cú nêu rõ, cùng với nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại biên phòng, thời gian qua, đồn đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo. Hai cán bộ của đồn biên phòng đã tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy của 2 xã; 18 chiến sỹ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại các  chi bộ ở cơ sở. Các cán bộ tăng cường cho đảng bộ, chính quyền địa phương đã góp phần nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương, nâng cao vai trò của thôn bản trong thực hiện nhiệm vụ của thôn bản biên giới.


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khảo sát tại cột cờ Lũng Cú

Để thực hiện phong trào xóa đói, giảm nghèo cho người dân địa phương, Đồn Biên phòng Lũng Cú đã phân công 27 chiến sỹ, đảng viên trực tiếp giúp đỡ 124 gia đình tại hai xã lân cận từng bước thoát nghèo bền vững. Hiện tại, đồn cũng đang nhận đỡ đầu hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn để giúp các em có điều kiện học tập tốt nhất; trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc 3 học sinh người Mông tại đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển bày tỏ xúc động khi được đến thăm các chiến sỹ biên phòng đang đóng quân nơi địa đầu Tổ quốc và được tham gia lễ chào cờ tại cột cờ Lũng Cú.

Phó Chủ tịch QH biểu dương những cố gắng của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú nói riêng, của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang nói chung trong thời gian qua. Dù gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyến biên giới dài 26 km, đi qua hai xã chủ yếu có người dân tộc sinh sống; góp phần giữ vững an ninh - trật tự tại địa phương. Phó Chủ tịch QH cũng đánh giá cao cố gắng của các chiến sỹ biên phòng khi có nhiều hoạt động để thắt chặt mối quan hệ với đồng bào dân tộc, người dân khu vực biên giới.

Thời gian tới, tuy đất nước có nhiều thuận lợi, kinh tế tiếp tục phát triển, quốc phòng -an ninh được giữ vững nhưng cũng đứng trước không ít khó khăn. Phó Chủ tịch QH nhấn mạnh, các chiến sỹ nơi tuyến đầu của Tổ quốc cần giữ vững ý chí sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia duy trì hòa bình biên giới, tăng cường giữ vững an ninh - trật tự địa bàn đóng quân; đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành tốt công tác giúp người dân phát triển kinh tế, không chỉ là những chiến sỹ biên phòng mà còn là giáo viên mang quân hàm xanh, chuyên gia nông nghiệp quân hàm xanh… để tham gia giúp người dân thoát nghèo, đưa kinh tế địa phương phát triển hơn.


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Đoàn công tác dự lễ chào cờ, hát quốc ca trên cột cờ Lũng Cú

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú Đỗ Văn Nghĩa khẳng định, sẽ tiếp tục bám dân, bám bản, bám địa bàn, cùng với nhân dân khu vực biên giới giữ vững biên cương của Tổ quốc. “Khi nào trái tim của chiến sỹ còn đập, lá cờ Tổ quốc trên cột cờ Lũng Cú sẽ tiếp tục tung bay”, Đồn trưởng Đỗ Văn Nghĩa cam kết.

+Trước đó, trong không khí trang nghiêm dưới lá cờ đỏ sao vàng tại cột cờ Lũng Cú, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển và Đoàn công tác đã thực hiện nghi lễ chào cờ, hát vang Quốc ca thể hiện lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước. Phó Chủ tịch QH trân trọng nhận lá cờ Tổ quốc do Đồn Biên phòng Lũng Cú gửi tặng.


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và lá cờ được Đồn Biên phòng Lũng Cú trao tặng

+ Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, thực hiện Di chúc của Người, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển và Đoàn công tác đã dâng hương trước tượng đài Bác Hồ tại khuôn viên Tỉnh ủy Hà Giang.


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Đoàn công tác, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

+Tại huyện Đồng Văn, Phó Chủ tịch QH và Đoàn công tác cũng đã đến thăm, trao đổi về công tác bảo tồn, khai thác dinh thự nhà Vương.

Tin và ảnh: Phương Thủy