Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

- Thứ Năm, 22/08/2019, 18:50 - Chia sẻ
Chiều 22.8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển và Đoàn công tác của QH đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Kinh tế. Về phía tỉnh Tuyên Quang có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn…

Trình bày báo cáo của Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn cho biết, tính đến tháng 6.2019, Tuyên Quang đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển KT-XH. Cơ cấu kinh tế tỉnh chuyển biến theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm dần nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tuyên Quang cũng tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, và hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đều tăng mạnh, thu hút nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng cho biết, Tuyên Quang thường xuyên quan tâm chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, qua đó giúp tạo nhiều chuyển biến trong công tác giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 15%, vượt mục tiêu đề ra… Chú trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng dân tộc, tôn giáo…

Tuyên Quang xác định, sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được đặt ra cho giai đoạn phát triển 2016 - 2020, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm. Tuyên Quang kiến nghị, UBTVQH, Chính phủ hỗ trợ 511 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc kết nối đường Tuyên Quang - Phú Thọ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức BOT; sớm xem xét giải quyết số vốn còn thiếu của Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang để ổn định sản xuất, đời sống của đồng bào tái định cư.


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

Đoàn công tác của QH đánh giá cao các kết quả Tuyên Quang đạt được về phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trong đó, kết quả tăng bậc nhanh trong các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hay chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh là yếu tố quan trọng giúp Tuyên Quang thu hút thành công nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến đầu tư. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lưu ý, tỉnh cần rà soát, đánh giá chính sách khuyến khích bảo vệ rừng hiện nay, qua đó xác định người dân có thực sự được hưởng lợi không, cần điều chỉnh chính sách như thế nào để hỗ trợ cao nhất cho các hộ nhận giao khoán rừng. Cùng với việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển du lịch, cần tăng cường kiểm tra, thanh tra để bảo đảm giữ cảnh quan khu vực “Thủ đô kháng chiến”, thực hiện cam kết sử dụng lao động địa phương…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đến nay cơ bản các mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra có thể đạt và vượt, tạo lợi thế cho Tuyên Quang phát triển trong giai đoạn tới. Phó Chủ tịch QH đề nghị, Tuyên Quang cần tiếp tục chú ý đến xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào tổ chức sản xuất, môi trường, văn hóa… để đạt kết quả bền vững. Quan tâm khắc phục một số mất cân đối về ngân sách, nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ bản, về lao động; một số hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, thủy lợi; chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Ghi nhận các kiến nghị của Tuyên Quang, Phó Chủ tịch QH gợi mở, tỉnh cần chú ý rà soát, xây dựng quy hoạch tỉnh, dựa trên kế thừa các thành tựu đã đạt được, với tầm nhìn dài hạn đến năm 2045. Xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch và hữu cơ; chú ý tạo dựng các sản phẩm du lịch có sức thu hút với du khách, đáp ứng nhu cầu của loại hình du lịch cao cấp; bên cạnh thu hút nhà đầu tư lớn, cần có cơ chế hợp lý, để tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư trong tỉnh.

Tin và ảnh: Phương Thủy