Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Vĩnh Phúc

- Thứ Tư, 10/07/2019, 19:46 - Chia sẻ
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2019), chiều 10.7, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng đi có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Văn Vinh; Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Lê Thị Nguyệt; Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh.


Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tớp

Tại TP Vĩnh Yên, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tớp, 98 tuổi, có 2 con là liệt sĩ, ở thôn Thanh Trù, xã Thanh Trù; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mão, 96 tuổi, có 2 con là liệt sĩ, ở phường Tích Sơn. Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của hai Mẹ Việt Nam anh hùng và tình hình phát triển kinh tế của gia đình.

Phó Chủ tịch QH và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của thân nhân liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch QH khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần thân nhân của các liệt sĩ một cách tốt nhất. 


Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mão

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ đã trao phần quà đến hai Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tớp và Lê Thị Mão. Phó Chủ tịch QH kính chúc hai Mẹ sức khỏe, trường thọ, động viên thân nhân con cháu tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, vươn lên trong cuộc sống để tiếp tục đóng góp, xây dựng quê hương giàu mạnh, là tấm gương cho thế hệ sau noi theo. Phó Chủ tịch QH đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm cho người có công trên địa bàn có cuộc sống ngày càng ổn định, đầy đủ hơn.


Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Vĩnh Phúc

+ Trước đó, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ vì độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác đã dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Vĩnh Phúc.  

Tin và ảnh: Chí Tuấn