Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Mạnh Hùng hội đàm với Phó Tổng thư ký Quốc hội Hàn Quốc

- Thứ Ba, 09/07/2019, 18:00 - Chia sẻ
Chiều 9.7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Mạnh Hùng đã có cuộc hội đàm với Phó Tổng Thư ký QH Hàn Quốc Kim Soo Heung.

Bày tỏ vui mừng chào đón Phó Tổng Thư ký QH Hàn Quốc Kim Soo Heung và các cán bộ Ban Thư ký QH Hàn Quốc sang thăm làm việc với VPQH Việt Nam, Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá, đây là hoạt động thiết thực nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác của hai QH theo đúng tinh thần của Thỏa thuận hợp tác ký tháng 7.2013.

Nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc trong những năm qua không ngừng phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu, Phó Chủ nhiệm VPQH cho biết quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo; Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Hàn Quốc, coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng, lâu dài.

Về quan hệ hợp tác giữa hai VPQH, Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao sự hỗ trợ của Ban Thư ký QH Hàn Quốc, như trao tặng một số thiết bị tin học cho VPQH Việt Nam trước đây cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng QH điện tử tại Hàn Quốc. Tháng 6.2018, Đoàn VPQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng cũng đã có chuyến thăm làm việc tại Hàn Quốc để nghiên cứu, học tập và trao đổi kinh nghiệm về QH điện tử.

Đánh giá cao sự hợp tác tích cực, thường xuyên của hai cơ quan giúp việc của QH hai nước, Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị một số giải pháp để củng cố và tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan phục vụ QH. Cụ thể là thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai VPQH hai nước; duy trì việc trao đổi đoàn các cấp của hai cơ quan thăm viếng lẫn nhau, nghiên cứu về các chủ đề hai bên quan tâm. Đồng thời, tiến tới cùng tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề; hợp tác giúp QH hai nước giám sát việc thực hiện các hiệp ước, hiệp định mà Chính phủ hai nước đã ký; giúp QH hai nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi để công dân hai nước tự do đi lại, giao lưu, xúc tiến hoạt động hợp tác, làm ăn, học tập, nghiên cứu.

Về việc xây dựng kiến trúc QH điện tử, Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ, đây là một bước đi tất yếu không chỉ của QH Việt Nam mà còn là kinh nghiệm thực tiễn từ các Quốc hội/Nghị viện trên thế giới, cụ thể là Hàn Quốc. QH Việt Nam mong muốn phía Hàn Quốc hỗ trợ việc xây dựng QH điện tử.

Trân trọng cảm ơn sự tiếp đón chu đáo, nồng hậu của Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Thư ký QH Hàn Quốc Kim Soo Heung cho biết, mối quan hệ hợp tác giữa QH Hàn Quốc và QH Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp. Hai bên đã duy trì tốt việc trao đổi Đoàn các cấp theo nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai QH đã ký. QH Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Tán thành với những đề nghị của Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Thư ký QH Hàn Quốc Kim Soo Heung khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tăng cường việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm phục vụ; tăng cường các hoạt động giao lưu giữa cán bộ phục vụ QH hai nước nhằm nâng cao năng lực, phát triển nguồn nhân lực, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động tham mưu, phục vụ QH.

Nhất trí với nội dung xây dựng QH điện tử và nhiều nội dung đã trao đổi tại hội đàm, Phó Tổng Thư ký QH Hàn Quốc Kim Soo Heung khẳng định Ban Thư ký QH Hàn Quốc sẽ hỗ trợ VPQH Việt Nam để sớm hiện thực hóa QH điện tử tại Việt Nam; thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai QH, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Tin và ảnh: Q.Khánh