Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu chính trị Australia

- Thứ Ba, 19/11/2019, 12:55 - Chia sẻ
Sáng 19.11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đã tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu chính trị Australia do Chánh văn phòng Bộ Nghề nghiệp và doanh nghiệp nhỏ, Bộ Phát triển kỹ năng và đào tạo bang Queensland, Australia, Laura Fraser Hardy làm Trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại nước ta.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến hoan nghênh Đoàn đến thăm Nhà QH và đánh giá cao chương trình giao lưu, trao đổi giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội đồng Giao lưu chính trị Australia. Thay mặt Ủy ban Đối ngoại, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Tiến chúc Đoàn có chuyến công tác đạt kết quả tốt đẹp.

Thay mặt Đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu chính trị Australia, Chánh văn phòng Bộ Nghề nghiệp và doanh nghiệp nhỏ, Bộ Phát triển kỹ năng và đào tạo bang Queensland, Australia Laura Fraser Hardy bày tỏ vinh dự khi có dịp đến thăm Nhà Quốc hội Việt Nam; cảm ơn Phó Chủ Ủy ban Đối ngoại đã dành thời gian tiếp Đoàn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Australia ở châu Á - Thái Bình Dương và quốc tế; khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia. Thời gian qua, hai nước đã duy trì đều đặn các chuyến thăm cấp cao. Việt Nam - Australia cũng đã có những bước tiến quan trọng trong quan hệ hai nước sau hơn 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm Australia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 3.2018 là dấu mốc quan trọng trong qua hệ song phương, tạo khuôn khổ mới nhằm đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu và thực chất, trên tất cả các kênh và lĩnh vực.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại vui mừng nhận thấy, quan hệ giữa QH và Nghị viện Australia thời gian qua phát triển tốt đẹp trên cơ sở các Thỏa thuận đã ký giữa cơ quan lập pháp hai nước. Hai bên duy trì việc trao đổi Đoàn các cấp nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đồng thời, tích cực gặp gỡ, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khẳng định, QH đề cao vai trò, vị trí của thanh niên Việt Nam trong xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm gần đây, số lượng đại biểu trẻ tham gia QH và cơ quan dân cử các cấp ngày càng tăng, hoạt động tích cực và có hiệu quả. QH Khóa XIV được bầu ra với 494 đại biểu, trong đó số lượng đại biểu trẻ có độ tuổi dưới 45 tuổi tính từ thời điểm trúng cử tháng 6.2016 đạt 26,5% tổng số ĐBQH.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đề nghị, thời gian tới, giới trẻ hai nước tăng cường hợp tác giao lưu với những nội dung sâu rộng hơn nữa, nhằm đóng góp vào sự phát triển quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai nước. QH hai nước cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu giữa Nhóm Nghị sĩ trẻ hai nước, nhằm trao đổi trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động Nghị viện. Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Tiến hy vọng, quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác trên lĩnh vực thanh niên và giữa những nhà lãnh đạo trẻ của hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tại cuộc tiếp, hai Bên đã trao đổi về: vai trò của nghị sĩ trẻ trong QH, nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng tỷ lệ đại diện của nữ giới trong hoạt động của QH; xu hướng phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam và những bước tiến của Việt Nam trong thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)...

Tin và ảnh: Thanh Chi