Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Đại sứ Vương quốc Morocco

- Thứ Tư, 30/01/2019, 16:16 - Chia sẻ
Sáng 30.1, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã tiếp Đại sứ Vương quốc Morocco tại Việt Nam Azzeddine Farhane.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà vui mừng nhận thấy, thời gian qua, quan hệ giữa QH Việt Nam và QH Morocco không ngừng được củng cố và phát triển. Các hoạt động trao đổi Đoàn cấp cao giữa hai bên tiếp tục được duy trì. Chủ tịch Hạ viện Morocco Habib El Malki đã thăm Việt Nam vào tháng 12.2017. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Morocco Habib El Malki đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Đây là cơ sở pháp lý để hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngoại giao nghị viện song phương, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan của QH hai nước và nghị sỹ hai nước cũng như thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu. Tiếp đó, tháng 1.2018, Phó Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Morocco Hayat Bouffarrachen và Phó Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Morocco Mohammed Ouzzine thăm Việt Nam và dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF - 26). Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cũng đã có chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Morocco vào tháng 7.2017… Tại các cuộc gặp gỡ song phương, Lãnh đạo QH hai nước đều khẳng định mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ song phương, ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đánh giá cao vai trò và đóng góp của Đại sứ Vương quốc Morocco Azzeddine Farhane trong phối hợp với Ủy ban Đối ngoại và các cơ quan của QH tổ chức thành công các hoạt động trao đổi Đoàn giữa hai QH thời gian qua. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đề nghị, Đại sứ Vương quốc Morocco tiếp tục đóng vai trò là cầu nối hiệu quả, nhằm thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước, góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Morocco.

Chân thành cảm ơn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Vương quốc Morocco Azzeddine Farhane khẳng định, tuy hai nước cách xa về địa lý nhưng Việt Nam - Morocco có quan hệ lâu đời. Trên nền tảng đó, Đại sứ Vương quốc Morocco Azzeddine Farhane mong muốn, quan hệ hữu nghị song phương ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn.

Tin và ảnh: Thanh Chi