Nhiều tỉnh, thành phố công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

- Thứ Sáu, 07/12/2018, 08:44 - Chia sẻ
Thực hiện quy định tại Nghị quyết 85 của QH Khóa XIII, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, HĐND nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu.

TP Hồ Chí Minh: Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Khóa IX, đã có 101 đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Kết quả: Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trương Thị Ánh nhận được nhiều phiếu “tín nhiệm cao” nhất, với 86 phiếu. Tiếp theo là Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm, 81 phiếu. Cùng trong top 3 “tín nhiệm cao” là Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong với 74 phiếu. Nhóm 3 người có nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” gồm: Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Sở Du lịch Bùi Tá Hoàng Vũ với cùng 18 phiếu; Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn (17 phiếu).

Quảng Ninh: Phiên lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII có 70/74 đại biểu HĐND tỉnh tham gia (vắng 4 có lý do). Sau khi nghe báo cáo kết quả, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu với 100% đại biểu tán thành (70/70). Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc là người có số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất (69/70 phiếu, đạt 98,57%); đa số các chức danh còn lại thuộc HĐND và UBND tỉnh đều có số phiếu “tín nhiệm cao” cao, số phiếu “tín nhiệm thấp” dao động từ 1 - 4 phiếu.

Phát biểu sau công bố Nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc khẳng định, kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy nỗ lực rất lớn của những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đồng thời, cho thấy sự công tâm, khách quan của các đại biểu HĐND tỉnh trong việc bảo đảm tính chính xác, phù hợp thực tiễn hoạt động.

Yên Bái: Trong phiên làm việc chiều ngày 6.12, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XVIII đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Sau khi nghe báo cáo kết quả, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, với 100% đại biểu tán thành. Kết quả lấy phiếu cho thấy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà có số phiếu “tín nhiệm cao” cao nhất, với 55/56 phiếu, đạt 98,2 %.

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Kết quả của 28 chức danh đều đạt số phiếu tín nhiệm trở lên rất cao, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, kết quả, hiệu quả công việc của những người được HĐND tỉnh bầu từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục tục rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, bảo đảm nhiệm vụ chính trị được giao.

Bắc Giang: Theo quy định, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa XVIII, HĐND tỉnh sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với 33 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Tuy nhiên, có 6 chức danh được miễn lấy phiếu tín nhiệm. Ngay sau phiên khai mạc, 82/82 đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia bỏ phiếu tín nhiệm đối với 27 người đủ tiêu chuẩn.

Kết quả, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái dẫn đầu nhóm chức danh có số phiếu “tín nhiệm cao” với 93,9% phiếu. Tiếp theo là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương (91,46% phiếu); Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh (90,24% phiếu); Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải 89%; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Bùi Văn Hạnh (87,8% phiếu)... Hai vị trí nhận số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất gồm: Giám đốc Sở KH - CN Nguyễn Đức Kiên (15,85% phiếu); Giám đốc Sở KH - ĐT Trịnh Hữu Thắng 10,98%... Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm phiếu, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Quảng Bình: Tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Bình đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức do HĐND tỉnh bầu đối với 31 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm lần này. Kết quả, số phiếu tín nhiệm cao gồm có: Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Đăng Quang 87,76%; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Hương 85,71%; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương An Ninh 81,63%; Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Trần Hải Châu 81,63%; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn 81,63%; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Hoàng Xuân Tân 77,55%… Nhóm 3 người phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất gồm có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân 8,16%; Giám đốc Sở GD - ĐT Đinh Quý Nhân 6,12%; Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đặng Thái Tôn 4,08%; Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Ngọc Quý 4,08%…

Quảng Trị: Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 32 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, số người có phiếu “tín nhiệm cao” gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng 93,75%; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng 89,58%; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính 85,42%… Giám đốc Sở Nội vụ Hồ Ngọc An có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất 12,5%; tiếp đến là các Ủy viên UBND tỉnh Nguyễn Văn Bốn, Ủy viên UBND tỉnh Nguyễn Trường Khoa, Ủy viên UBND tỉnh Phan Văn Linh, Ủy viên UBND tỉnh Nguyễn Hoài Phương, với 6,25% phiếu…

Đắk Lắk: Ngày làm việc đầu tiên tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa IX, 79/84 đại biểu đã tham gia bỏ phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Kết quả, dẫn đầu danh sách có số phiếu “tín nhiệm cao” là Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê, với tổng số 75 phiếu (đạt 89,29%). Ở nhóm nhận được số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất, dẫn đầu là Giám đốc Sở Y tế Doãn Hữu Long với 13 phiếu (bằng 15,48%); tiếp theo là Trưởng ban Dân tộc tỉnh Y Ring Adrơng với 11 phiếu (bằng 13,09%).

Kon Tum: Trong số 29 chức danh do HĐND tỉnh bầu được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa XI, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hồ Văn Đà nhận được số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất, với 47 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,91%; tiếp theo là Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng (46 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,83%); vị trí thứ 3 cùng thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh với 45 phiếu, chiếm 93,75%. Trong khi đó, người có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất là Giám đốc Sở Ngoại vụ Y Ly Trang với tỷ lệ 37,5%, tương đương 18 phiếu bầu; xếp thứ 2 là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông A Đôi với 17 phiếu, chiếm tỷ lệ 35,41%...

Lạng Sơn: Kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND bầu tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XVI: Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Nghiệm nhận được số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất, với 45/55 phiếu. Ở vị trí thứ 2, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tô Hùng Khoa nhận 40/55 phiếu “tín nhiệm cao”. Trong khi đó, Giám đốc Sở VH, TT - DL Nguyễn Phúc Hà là người có tỷ lệ phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất, với 22/55 phiếu “tín nhiệm thấp”.

Bình Thuận: Kỳ họp thứ 7, HĐND Khóa X vừa ban hành Nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Kết quả: Ở khối HĐND, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu nhóm có phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất với 48/51/54 phiếu (chiếm 88,89%); xếp thứ 2 là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Quang Hai với 45/51/54 phiếu (chiếm 83,33%). Ở khối các chức danh thuộc UBND tỉnh, đứng đầu danh sách nhận nhiều phiếu “tín nhiệm cao” nhất là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phan Công Ngôn với 41/51/54 phiếu (chiếm 75,93%). Trong khi đó, dẫn đầu nhóm chức danh thuộc UBND có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất là Giám đốc Sở TN - MT Hồ Lâm. Ông Lâm nhận 10/51/54 phiếu, (chiếm 18,52%).

Cà Mau: Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa IX, trong số 28 chức danh do HĐND tỉnh bầu, có 3 người không được lấy phiếu tín nhiệm: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Huỳnh Quốc Việt; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phan Tấn Thanh; Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hồ Hoàn Tất, do đảm nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh chưa đủ 9 tháng liên tục theo quy định.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND tỉnh bầu cho thấy: Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện là người dẫn đầu danh sách các chức danh nhận được số phiếu “tín nhiệm cao” (37/51); xếp thứ 2 là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải với 27 phiếu. Trong khi đó, ở khối UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhận được số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất (36/51)… Sau khi công bố kết quả, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện đánh giá, đây là cơ sở để các đại biểu cân nhắc, xem xét trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Các đại biểu có phiếu “tín nhiệm thấp” cần xem xét lại việc thực hiện chức trách được giao để nâng cao mức tín nhiệm trong lần lấy phiếu tiếp theo.

Gia Lai: Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa XI đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Trong số 30 chức danh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang là người nhận được số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất, với tổng số 70/77 phiếu; ở vị trí thứ 2 là Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Rah Lan Chung 63/77 phiếu. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng nhận được số phiếu “tín nhiệm cao” khá cao (60/77 phiếu). Số lượng phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất chủ yếu ở khối chức danh thuộc UBND tỉnh. Trong đó, Giám đốc Sở TN - MT Phạm Duy Du đứng đầu, với 18/77 phiếu; tiếp đó, là Giám đốc Sở NN - PTNT Trương Phước Anh (13/77 phiếu)…

Phú Yên: Người có phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất là Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lê Thanh Đồng 89,79%; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Minh Thức, Trần Văn Cư và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phạm Văn Hổ 85,71%; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng 81,63%; Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Tấn Việt 79,59%… Những người có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến 8,1%; tiếp đến là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế, Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Mộng Ngọc 6,12%…

Bạc Liêu: Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa IX đã hoàn tất công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Kết quả, các chức danh nhận được số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Ái Nam 89,59%; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thanh Thủy 81,25%; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Chiến 75%… Trong khi đó, 3 vị trí có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất gồm: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trương Hồng Trang 54,17%; nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Vưu Nghị Bình 43,75%; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Quang Huy 39,58%…

Quảng Nam: Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa IX mới được công bố: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng; Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang là những người nhận được số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất, với số phiếu lần lượt là 87,93%;  84,48%. Vị trí thứ 3 trong danh sách này thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh với cùng 82,76% số phiếu. Đứng đầu danh sách có số phiếu “tín nhiệm thấp” là Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lê Thị Thủy (30% phiếu).

Hậu Giang: Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, sáng 5.12, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thanh Tạo, 49 đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Kết quả, đứng đầu danh sách có số phiếu “tín nhiệm cao” là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh với 48 phiếu; vị trí thứ 2 thuộc về Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên với 47 phiếu; ở vị trí thứ 3 với 45 phiếu tín nhiệm cao là Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đặng Cao Trí. Trong khi đó, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Huỳnh Thanh Phong dẫn đầu danh sách có số phiếu “tín nhiệm thấp” với 10 phiếu.

Đồng Tháp: Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa IX đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND bầu. Kết quả, số phiếu “tín nhiệm cao” gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng 55 phiếu; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương 51 phiếu; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến 50 phiếu; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trần Văn Cường 50 phiếu... Người có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất là: Giám đốc Sở Nội vụ Phan Văn Nhiều 10 phiếu; Giám đốc Sở Tài chính Ngô Hồng Chiều 10 phiếu; Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Hữu Dũng 10 phiếu…

P. MINH - Đ. CẢNH - T. HIẾU - N. ÁNH - D. ANH - L. THANH - P. NAM - H. HIỂN - T. BÌNH - S. NGUYÊN - B. TRÂM - T. NGUYÊN - Q. VINH - H. LOAN - N. TỨ -