Nghệ An bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

- Thứ Hai, 11/11/2019, 12:48 - Chia sẻ
Sáng 11.11, tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã bầu đồng chí Bùi Đình Long (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn) và đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh) làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (nhiệm kỳ 2016-2021).

Đồng chí Bùi Đình Long sinh ngày 6.7.1966, quê quán xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An; trình độ: Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp II. Đồng chí Bùi Đình Long từng trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau như: Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu sinh ngày 11.5.1967, quê quán xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An; trình độ: Kỹ sư thủy lợi, Thạc sỹ kỹ thuật. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu từng trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau như: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Xây dựng thủy lợi 1 Nghệ An; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An kiêm Chi cục trưởng Chi cục đê điều tỉnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Yên Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

Theo TTXVN