Nghệ An: Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND

- Thứ Năm, 14/03/2019, 15:42 - Chia sẻ
Ngày 14.3, tại TP Vinh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự Hội nghị có Phó trưởng ban Công tác đại biểu Đặng Xuân Phương; nguyên Ủy viên UBTVQH, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý; nguyên Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Sỹ Dũng; nguyên Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Bùi Đức Thụ; nguyên Phó trưởng ban Dân nguyện của QH Bùi Nguyên Súy; Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử Trịnh Ngọc Thắng và đại diện lãnh đạo một số cơ quan của QH, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Cao Thị Hiền nhấn mạnh: Những năm qua, hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được củng cố, khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Cụ thể, công tác tổ chức kỳ họp ngày càng khoa học, hiệu quả, đã thông qua nhiều nghị quyết sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội; công tác giám sát, khảo sát có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả tiếp tục được nâng lên; việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được thực hiện đúng quy trình, thời gian và quy định của pháp luật…


Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phân tích và đánh giá tác động của chính sách và tham vấn nhân dân trong quá trình ban hành chính sách ở địa phương; công tác tổ chức phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND; việc xem xét và quyết định phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; quyết định liên quan đến các khoản đóng góp của nhân dân; trong giám sát hoạt động tư pháp đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thực thi quyết định của tòa án; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri… vẫn còn những khó khăn, lúng túng.

Do đó, việc tổ chức bồi dưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND là hết sức cần thiết. Qua đó, giúp trang bị thêm kiến thức và kinh nghiệm quý báu đối với các vị đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND các huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân… Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND các huyện, thành phố, thị xã tham dự, tiếp thu đầy đủ nội dung được truyền tải; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận để Hội nghị diễn ra sôi nổi, bảo đảm chất lượng.

Diễn ra trong 2 ngày, từ 14-15.3, các đại biểu được nghe 5 chuyên đề về: Kỹ năng phân tích và đánh giá tác động của chính sách và tham vấn nhân dân trong quá trình ban hành chính sách ở địa phương; kỹ năng tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND; xem xét và quyết định phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương, quyết định liên quan đến các khoản đóng góp của nhân dân; giám sát hoạt động tư pháp đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thực thi quyết định của tòa án; kỹ năng giám sát việc giải quyết KNTC và kiến nghị của cử tri.

Tin và ảnh: DIỆP ANH