Lan tỏa văn hóa giáo dục Nhật Bản

- Thứ Ba, 19/11/2019, 18:18 - Chia sẻ
Tiếp nối thành công của Ngày Ehon Nhật Bản lần đầu tại Việt Nam năm 2018, Ehomebooks phối hợp cùng Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt (IEDV) tiếp tục tổ chức Ngày Ehon Nhật Bản lần thứ hai, nhằm giới thiệu, lan tỏa văn hóa giáo dục Nhật Bản thông qua những cuốn sách tranh (Ehon). Ngày Ehon Nhật Bản còn là cơ hội để độc giả được tiếp xúc trải nghiệm thế giới Ehon đa dạng phong phú, góp phần chấn hưng văn hóa đọc.

Ngày Ehon Nhật Bản 2019 diễn ra từ 9 - 17h ngày 24.11 tại Trường Quốc tế Nhật Bản - JIS, số 36 Tố Hữu, Hà Nội. Ngày hội có 15 quầy gồm sách từ những nhà phát hành uy tín. Độc giả được tiếp cận nhiều cuốn Ehon hay, bổ ích, tham gia các trò chơi dân gian Nhật Bản, mặc trang phục yukata, xem múa yosakoi, đọc sách ehon cùng các đại sứ đọc, thực hành làm sản phẩm nghệ thuật Nhật như origami, kirigami…


Bộ sách Ehon Nhật Bản giúp độc giả nhí chinh phục thế giới

Ngày Ehon Nhật Bản cũng  diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, triển lãm và hội sách. Đặc biệt là diễn ra các buổi tọa đàm với chủ đề “Câu chuyện giáo dục mầm non Nhật Bản - Đánh thức tiềm năng của trẻ bằng Ehon”; “Ehon và đọc Ehon trong chương trình giáo dục mầm non Nhật Bản”; “Phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non thông qua việc đọc cùng trẻ”...


Tác giả Nhật Bản giao lưu với bạn đọc Việt tại Ngày Ehon 2018

Các diễn giả ham gia Ngày hội này như bà Nakasone Atsuko - cố vấn tâm lý, nhà hướng dẫn EQ Ehon, người sáng lập, Giám đốc đại diện Hiệp hội hướng dẫn sách tranh Nhật Bản; ông Nguyễn Quốc Vương - nhà nghiên cứu giáo dục, Tổng biên tập Ehomebooks; TS. Phạm Thị Thu - Trưởng bộ môn Giáo dục trí tuệ khoa Giáo dục Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương... Với những kinh nghiệm về sách Ehon và văn hóa đọc, các diễn giả sẽ chia sẻ cách để kích thích trẻ bằng thế giới sắc màu, truyện kể Ehon cũng như hướng dẫn phụ huynh đọc sách cùng con hiệu quả.

Thái Minh