Khai mạc Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng năm 2019

- Thứ Năm, 21/11/2019, 14:35 - Chia sẻ
Ngày 21.11, tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khai mạc Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng năm 2019.

Tham dự có Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng và trên 2.500 cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên thuộc 44 đoàn.

Tại Hội thao lần này, các nội dung thi đấu của lực lượng thường trực Quân đội gồm: Bóng chuyền nam; cầu lông đồng đội nam nữ; bóng bàn đồng đội nam, nữ; quần vợt đồng đội nam; bốn môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn (vượt vật cản, bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn, chạy vũ trang); chiến sĩ khỏe (chạy l00 m, bật xa 3 bước không chạy đà, chạy vũ trang 3.000 m); bơi vũ trang (bơi mang súng và trang bị nhẹ, bơi mang bao gói trang bị); vượt vật cản; chạy việt dã 10 km. Lực lượng Dân quân tự tham gia thi đấu ở các nội dung: Ba môn thể thao quân sự phối hợp (bắn súng tiểu liên AK bài 1; ném lựu đạn xa, đúng hướng; chạy vũ trang nam: 3.000 m, nữ 1.500 m); bơi vũ trang; võ chiến đấu.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Ngô Minh Tiến khẳng định, Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng năm 2019 là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao của các đơn vị trong Quân đội và lực lượng dân quân tự vệ; góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị, địa phương.

Thông qua các nội dung Hội thao, Ban tổ chức mong muốn đánh giá đúng chất lượng hoạt động thể dục thể thao trong Quân đội và lực lượng Dân quân tự vệ của các địa phương, qua đó rút kinh nghiệm cho việc rèn luyện thể lực nhằm tăng cường công tác huấn luyện, rèn luyện; nâng cao trình độ tổ chức các hoạt động luyện tập, thi đấu thể dục thể thao cho đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho lực lượng thể thao thành tích cao của Quân đội tham gia các hoạt động thể thao quân sự quốc phòng năm 2020 với Quân đội các nước ASEAN khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Để Hội thao thật sự trở thành nơi hội tụ những nhân tài với tinh thần thi đấu cao thượng, đồng thời là nơi giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong thi đấu, Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu các đoàn, các vận động viên tham gia Hội thao chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và Điều lệ thi đấu; nêu cao tinh thần “Đoàn kết - Tự tin - Trung thực - Cao thượng”.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở một số nội dung thi.

Theo TTXVN