Huyện Hoài Đức: còn 5 tiêu chí Đề án Xây dựng lên quận chưa đạt

- Thứ Ba, 11/08/2020, 16:01 - Chia sẻ
Chiều ngày 11.8, thông tin tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Đỗ Đức Chung cho biết, thực hiện Đề án xây dựng Hoài Đức lên quận, đến nay huyện đã đạt 22 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt. Cụ thể, trong 5 tiêu chí chưa đạt, có 3 tiêu chí cơ bản đạt là cân đối thu chi ngân sách, mật độ đường giao thông đô thị, đất cây xanh công cộng; còn 2 tiêu chí chưa đạt là cơ sở y tế cấp đô thị và tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý.

Trong 7 tháng đầu năm, mặc dù chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đạt nhiều kết quả quan trọng: kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; công tác giao đất dịch vụ có nhiều chuyển biến tốt; việc quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường, huyện đã chỉ đạo các ngành, các xã nghiêm túc xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, lãnh đạo huyện đã tổ chức 11 buổi tiếp công dân định kỳ, tiếp 244 lượt với 364 người. Ban tiếp công dân tiếp thường xuyên 225 lượt với 296 người, tiếp nhận 181 đơn thư các loại. Sau khi phân loạt, xử lý, loại bỏ các đơn trùng lặp, đơn không đúng thẩm quyền, còn lại 141 vụ việc. Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện là 93 vụ. Theo đó. UBND huyện đã chỉ đạo giải quyết xong 18/21 vụ khiếu nại tố cáo, đạt tỷ lệ 85,7%, 53/72 vụ kiến nghị, đạt tỷ lệ 73,6%...

Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoài Đức Đỗ Đức Chung thông tin tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 11.8

Trả lời xung quanh những vấn đề báo chí nêu như: giải quyết nước sạch nông thôn, nước thải ở các khu công nghiệp, lấn đất nông nghiệp trên địa bàn được khắc phục như thế nào...  Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoài Đức Đỗ Đức Chung cho biết: vấn đề nước sạch nông thôn, đến nay các chương trình nước sạch của Hoài Đức đều thực hiện xã hội hóa, đến nay đã có 20, xã thị trấn có nước sạch, và hơn 80% người dân được sử dụng nước sạch, chỉ còn một số xã chưa có nước sạch như Cát Quế thì tới đây huyện sẽ cố gắng để hoàn thành dẫn nguồn về các xã này.

Về nước thải làng nghề, khu, cụm công nghiệp, hiện trên địa bàn huyện có 3 nhà máy xử lý nước thải làng nghề Cầu Ngà (Dương Liễu), nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng ( với lưu lượng 8.000 m3/ ngày đêm đang hoàn thành, dự kiến quý 4.2020 sẽ hoàn thành); dự án xử lý nước thải Cầu Đọ. Ngoài ra, thành phố cũng giao cho Ban quản lý dự án nông nghiệp, đang triển khai 4 dự án: Nhà máy xử lý nước thải Lai Xá, Lại Yên, Trường An (xã An Khánh), và nhà máy xử lý nước thải La Phù... khi các nhà máy này hoàn thành sẽ cơ bản giải quyết vấn đề nước thải Công nghiệp, làng nghề.

Hải Thanh