Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11

- Thứ Hai, 02/12/2019, 23:19 - Chia sẻ
Chiều 2.12, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Văn phòng Chính phủ tổ chức Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11.

Thông báo về nội dung phiên họp thường kỳ tháng 11 của Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra cho ý kiến như xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; một số vấn đề nổi lên về tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua. Đối với công tác lập pháp, Chính phủ đã cho ý kiến với dự án Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi), dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)…

Qua đánh giá tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua, các thành viên Chính phủ nhận thấy, dù tình hình thế giới khó khăn, nhưng các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước đã nỗ lực vượt khó, nền kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 0,96% so với tháng trước, song lạm phát bình quân trong 11 tháng qua tăng 1,94% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức tăng thấp nhất 3 năm qua. Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ cũng đánh giá cao Ngân hàng Nhà nước đã quyết định tiếp tục hạ 0,5% lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng cho biết, thời gian qua, các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục đà phát triển. Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tính chung 11 tháng ước tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018. Một số sản phẩm công nghiệp tăng cao như sắt, xăng dầu, ti vi, điện thoại thông minh, dệt may… đặc biệt dệt may có tốc độ tăng trưởng đạt 11%. Thị trường thương mại sôi động, phát triển ổn định, nguồn cung đa dạng, tổng mức doanh thu bán lẻ và dịch vụ tăng 11,8% trong tháng 11. “Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 21,42 tỷ USD, tăng 7,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước có mức tăng 18,1% so với cùng kỳ, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,8%. Mức tăng kinh ngạch xuất khẩu của khu vực trong nước cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là một diễn biến hiếm khi xảy ra trong thời gian qua” - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong tháng 11 có một số hạn chế như: Giá thịt lợn tăng cao ảnh hưởng đến CPI chung; sản xuất công nghiệp 11 tháng có dấu hiệu tăng chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái; giải ngân vốn đầu tư công chậm… Ngoài ra, phát sinh nhiều vấn đề về môi trường cần được quan tâm khắc phục; sử dụng bằng, chứng chỉ giả trong ngành y tế phải được xử lý nghiêm, không có vùng cấm; sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và xuất hiện một số bệnh lạ cần ngăn chặn, tránh lan rộng…

Chỉ còn một tháng nữa sẽ kết thúc năm 2019, khối lượng công việc bề bộn và rất nhiều, song Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ rà soát toàn bộ nhiệm vụ đặt ra, để không lĩnh vực nào bị bỏ sót, hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, mục tiêu cho năm nay. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện giải pháp bình ổn giá thịt lợn cuối năm; quyết liệt hơn, thực hiện hiệu quả các biện pháp để sớm tháo gỡ thẻ vàng của EU dành cho thủy sản Việt Nam; tập trung cho các dự án trọng điểm, nhất là các dự án điện; đẩy nhanh chuẩn bị, sớm thực hiện các dự án giao thông trọng điểm; các cơ quan chức năng phải kiểm soát chặt chẽ sản phẩm phim ảnh, băng rôn, sách hướng dẫn du lịch trước khi xuất bản.

Tại buổi họp báo, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và đại diện lãnh đạo Bộ NN - PTNT, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính… đã trả lời câu hỏi của phóng viên về nhiều vấn đề như: Quản lý cung cầu thịt lợn, kiểm soát giá thịt lợn trong các tháng tới; hoàn thiện quy định pháp luật để kiểm soát kinh doanh condotel; các loại thuế, phí với sản xuất, lắp ráp ô tô; việc trợ giá nước sạch tại thành phố Hà Nội…

Thanh Hải