Hơn 100 tay đua tranh tài tại Giải vô địch xe đạp đường trường toàn quốc lần thứ 33

- Thứ Hai, 30/09/2019, 19:04 - Chia sẻ
Ngày 30.9, tại Hòa Bình, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức khai mạc Giải vô địch xe đạp đường trường toàn quốc lần thứ 33 - năm 2019.

Tham dự giải có 9 đoàn gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hòa Bình và Quân đội. Hơn 100 vận động viên nam, nữ tham gia tranh tài ở 18 nội dung thi đấu. Các đường đua diễn ra tại đường Trương Hán Siêu, Trần Quý Cáp, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình.


Lãnh đạo Tổng Cục Thể thao trao giải nội dung tính điểm nam cho các vận động viên.

Tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình Bùi Thị Niềm cho biết, đây là hoạt động nằm trong chương trình các giải thi đấu của Liên đoàn Mô tô - xe đạp Việt Nam năm 2019. Giải nhằm phát triển phong trào thể dục - thể thao nói chung và phát triển môn xe đạp nói riêng; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu về văn hóa, con người Hòa Bình.

Giải vô địch xe đạp đường trường toàn quốc lần thứ 33 cũng là dịp để đánh giá thành tích của các vận động viên và phát triển tài năng mới để bổ sung lực lượng cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games 3 sẽ được tổ chức vào tháng 11.2019 tại Philippines. Đây cũng là dịp để tỉnh Hòa Bình nâng cao trình độ, kinh nghiệm tổ chức các giải đấu, tiến tới đăng cai tổ chức môn xe đạp trong chương trình SEA Games 31 năm 2021 được tổ chức tại Việt Nam. 

Giải vô địch xe đạp đường trường toàn quốc lần thứ 33 diễn ra đến ngày 6.10.

Theo TTXVN