Hơn 100 hộ kinh doanh tàu du lịch Quảng Ninh xin tạm dừng hoạt động

- Thứ Tư, 12/08/2020, 10:19 - Chia sẻ
Hơn 100 hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long đồng loạt viết đơn xin tạm dừng hoạt động, tạm dừng đóng thuế.

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tỉnh Quảng Ninh đón hàng trăm nghìn lượt du khách, trong đó Vịnh Hạ Long đón gần 30.000 lượt khách mỗi ngày. Hiện nay, với hơn 500 tàu du lịch, mỗi ngày vịnh Hạ Long chỉ đón khoảng 200 lượt khách. Trong điều kiện đó, hơn 100 hộ kinh doanh thuộc Đội tàu Tuần Châu và Đội cảng Sungroup (Chi hội tàu du lịch Hạ Long) viết đơn xin tạm dừng nộp thuế, tạm dừng hoạt động từ ngày 1.8 đến hết 29.8.

hon 100 ho kinh doanh tau du lich quang ninh xin tam dung hoat dong hinh 1
Hơn 100 hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long đồng loạt viết đơn xin tạm dừng hoạt động, tạm dừng đóng thuế đến hết tháng 8 năm 2020, do gặp nhiều khó khăn từ dịch Covid-19.

Dù không hoạt động nhưng các hộ kinh doanh tàu du lịch vẫn phải duy trì trả lương cho nhân viên, đóng bảo hiểm tàu, đăng kiểm, đăng ký... Trung bình các hộ phải đóng thuế dao động từ 5 -10 triệu đồng/tháng.

Trước đó, ngày 14.4.2020 Chi hội tàu du lịch Hạ Long đã có văn bản đề nghị Chi cục thuế thành phố Hạ Long tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hướng dẫn xác định lại mức doanh thu khoán thuế phải nộp so với mức hiện tại. Nhiều hộ kinh doanh trong lĩnh vực tàu du lịch cho rằng việc áp lại mức thuế như trước là chưa thỏa đáng.

Theo Nguyễn Văn Phượng - Chi Hội phó Tàu du lịch Hạ Long cho biết: ngày 27.4 Chi cục thuế thành phố Hạ Long đã có văn bản trả lời rằng hiện nay chưa có doanh thu để tính được mức thuế khoán. Tuy nhiên, ngày 1.5 hoạt động du lịch quay trở lại, các đơn vị phải đi kiểm tra lại về số liệu của cảng vụ để điều chỉnh cho bà con, tuy nhiên hiện nay mức thuế vẫn áp như cũ từ năm ngoái đến năm nay. Bà con đi nộp thuế phản ánh rất nhiều rằng tình trạng đón khách chỉ được vài chuyến nhưng mức thuế cao khiến họ không thể chi trả, ông Phương nói. 

Song Hà