Hội nghị ADMM+ thảo luận 7 chủ đề hợp tác liên quan đến an ninh

- Thứ Hai, 18/11/2019, 19:44 - Chia sẻ
Chiều 18.11, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng (ADMM+) đã diễn ra tại thủ đô Bangkok, Vương quốc Thái Lan.

Các bộ trưởng, trưởng đoàn quốc phòng chụp ảnh chung. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thái Lan bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với ASEAN và các nước đối tác, đã góp phần vào sự thành công của Thái Lan trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2019, trong đó có cơ chế hợp tác ADMM và ADMM+.

Thay mặt Ban Thư ký ASEAN, Tổng thư ký Lim Jock Hoi khẳng định những thách thức an ninh mà khu vực phải đối mặt ngày càng thể hiện những đặc tính xuyên quốc gia.

Ông Lim Jock Hoi đề nghị ADMM+ tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình giải quyết các vấn đề giao thoa giữa các trụ cột hợp tác, nhất là an ninh hàng hải, an ninh mạng, chống khủng bố, gìn giữ hoà bình và hỗ trợ nhân đạo.

Hội nghị ADMM+ sẽ thảo luận 7 chủ đề hợp tác liên quan đến an ninh, bao gồm hỗ trợ nhân đạo và giảm trừ thiên tai, an ninh hàng hải, dịch vụ y tế quân sự, chống khủng bố, hoạt động gìn giữ hòa bình, các chiến dịch rà phá bom mìn vì lý do nhân đạo và an ninh mạng.

Theo nhận định của giới quan sát, các chủ đề nóng ở khu vực như căng thẳng trên Biển Đông, phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, cuộc khủng hoảng nhân đạo của người Rohingya ở bang Rakhine, Myanmar cũng có thể sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị lần này.

Sau Hội nghị ADMM+, Lễ trao búa Chủ tịch ADMM sẽ diễn ra tại địa điểm trên, theo đó, Việt Nam sẽ tiếp nhận búa Chủ tịch ADMM năm 2020 từ Thái Lan, nước Chủ tịch ADMM năm 2019.

Theo TTXVN