Hà Nội tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019

- Thứ Bảy, 19/10/2019, 22:08 - Chia sẻ
Sáng 19.10, Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội đã tổ chức tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019.

Diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2019 tập trung vào các nội dung: Diễn tập thực binh xử trí tình huống giải tán đám đông biểu tình gây rối an ninh, trật tự và tấn công đối tượng khủng bố, giải cứu con tin, khắc phục hậu quả của Công an TP Hà Nội (tổ chức ngày 13.9); diễn tập phòng thủ dân sự và diễn tập khu vực phòng thủ thành phố (tiến hành từ 27 - 30.9).

Tại hội nghị, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Phương Nam cho biết, diễn tập khu vực phòng thủ của TP Hà Nội đã được Bộ Quốc phòng chỉ đạo làm điểm, rút kinh nghiệm cho các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ diễn tập trong thời gian tới.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong diễn tập, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam nhấn mạnh, cuộc diễn tập đã phản ánh toàn diện sự nghiêm túc và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang Thủ đô trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nêu rõ, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2019 là cuộc diễn tập có quy mô lớn, nhiều nội dung mới và sáng tạo trong phương pháp thể hiện; tiến hành thực binh đa dạng, không gian rộng, với nhiều thành phần, lực lượng tham gia. Thành công của cuộc diễn tập đã làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận, thực tiễn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ nói chung, của Thủ đô Hà Nội nói riêng.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, thời gian tới dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, phải thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; chú trọng xây dựng thế trận khu vực phòng thủ gắn với xây dựng thế trận lòng dân; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Tin và ảnh: Bảo Hân