Hạ bệ Manchester City, Arsenal thẳng tiến chung kết FA Cup

- Chủ Nhật, 19/07/2020, 07:14 - Chia sẻ
Arsenal đã biến Manchester City thành cựu vương bằng chiến thắng ấn tượng 2-0 tại Wembley, để ghi tên mình vào chung kết FA Cup mùa này.
Aubameyang mang chiến thắng về cho Arsenal. (Nguồn: Getty Images)
Aubameyang mang chiến thắng về cho Arsenal. (Nguồn: Getty Images)

Pierre-Emerick Aubameyang đã tỏa sáng với một cú đúp để mang chiến thắng về cho Pháo thủ thành London.

Đây là lần thứ 21 Arsenal có vinh dự góp mặt ở trận đấu cuối cùng giải đấu này - kỷ lục mới trong lịch sử giải đấu lâu đời tại nước Anh.

Họ cũng đang là đội nắm nhiều chức vô địch nhất với 13 lần và đang có cơ hội rất lớn để nâng cao thành tích của mình.

Đối thủ của Arsenal ở trận chung kết sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Chelsea và Manchester United.

Nếu vượt qua The Blues, Manchester United cũng sẽ cân bằng số lần góp mặt ở chung kết của Arsenal và thậm chí sẽ đuổi kịp số lần vô địch của đối thủ.

Ở trận bán kết 1, Manchester City chính là đội nhập cuộc tốt hơn, kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân của Arsenal.

Tuy nhiên, đoàn quân của Pep không tài nào xuyên thủng mành lưới đối phương, thay vào đó còn phải nhận bàn thua sau pha phối hợp tấn công bài bản.

Phút 19, Nicolas Pepe thực hiện pha kiến tạo chính xác để Aubameyang băng xuống chạm bóng tinh tế, hạ gục thủ thành Ederson Moraes, mở tỷ số cho Arsenal.

Có bàn thắng, Arsenal thi đấu thoải mái hơn để tạo nên thế trận cân bằng trước Man City trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Man City đẩy cao đội hình với quyết tâm có được bàn thắng gỡ hòa, nhưng tiếc rằng các chân sút của họ lại liên tiếp bỏ lỡ các tình huống ngon ăn.

Không ghi được bàn thắng, Man City đã phải trả giá khi Aubameyang khôn khéo phá bẫy việt vị đón đường chuyền của Tierney, trước khi lạnh lùng dứt điểm qua hai chân Ederson để mang chiến thắng 2-0 về cho Arsenal.

Theo TTXVN