Giải thể thao chào mừng Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV

- Thứ Bảy, 08/06/2019, 15:06 - Chia sẻ
Sáng 8.6, Công đoàn VPQH đã tổ chức giải thể thao chào mừng Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV. Hoạt động này thiết thực hưởng ứng Chương trình sức khỏe toàn dân do Thủ tướng Chính phủ phát động, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019), 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2.7.1994 - 2.7.2019).

Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ; Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản; Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các cơ quan của UBTVQH, đại diện công đoàn trong khối Thi đua II Công đoàn Viên chức Việt Nam; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị, Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố.


Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản nhấn mạnh, sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là tài sản vô giá của mỗi quốc gia, dân tộc. Sức khỏe phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó rèn luyện thể dục - thể thao có vai trò vô cùng quan trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “…Mỗi người dân mạnh khỏe góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước… Dân cường thì quốc thịnh”. Hưởng ứng Chương trình sức khỏe toàn dân do Thủ tướng Chính phủ phát động, thay mặt lãnh đạo VPQH, Phó Chủ nhiệm chúc các vận động viên tham gia nhiệt tình, thi đấu với tinh thần cao để giải đấu thành công rực rỡ.


Đại biểu, Ban tổ chức tặng hoa cho các vận động viên

Giải thể thao chào mừng Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV có sự tham gia của hơn 120 vận động viên là các ĐBQH, cán bộ, công chức, viên chức các vụ, cục, đơn vị, Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố đang tham gia và phục vụ Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV. Các vận động viên tranh tài các môn quần vợt, cầu lông, bóng bàn, nội dung đôi nam và đôi nam - nữ phối hợp. Với tinh thần quyết tâm cao, cống hiến hết mình, các VĐV đã đem đến nhiều trận đấu hay, đẹp mắt.



Nhiều trận đấu diễn ra quyết liệt, hấp dẫn

Kết quả, ở bộ môn cầu lông, BTC đã trao giải Nhất các nội dung cho các VĐV: Nguyễn Văn Dân (Văn phòng Đoàn ĐBQH Bắc Giang) - Nguyễn Công Linh (Văn phòng Đoàn ĐBQH Bắc Kạn); Khổng Thanh Thủy (Văn phòng Đoàn ĐBQH Phú Thọ) - Nguyễn Biên Cương (Nhà khách QH tại Hà Nội); Nguyễn Đức Việt (Vụ Tổng hợp) - Vương Thị Hương Thảo (Nhà khách QH tại Hà Nội).


Trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc môn cầu lông

Ở bộ môn bóng bàn, giải Nhất được trao cho: Nguyễn Hồng Sơn (Cục Quản trị) - Đặng Thế Vinh (Ủy ban Kinh tế); Phùng Khắc Khoa (Văn phòng Đảng Đoàn thể) và Doãn Đinh Linh (Cục Quản trị); Nguyễn Đăng Nam (Vụ Đối ngoại) - Nguyễn Thu Trang (Vụ Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ).


Trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc môn bóng bàn

Ở bộ môn quần vợt, giải Nhất thuộc về: Lý Minh Triết (Truyền hình QH) - Đinh Văn Nhã (Ủy ban Tài chính - Ngân sách); Vũ Đình Đức (Văn phòng Đảng - Đoàn thể) - Ngô Văn Công (Truyền hình QH); và Nguyễn Nhân Tỏ (Vụ Công tác Đại biểu) - Hoàng Thị Hạnh (Văn phòng Đảng - Đoàn thể).


Trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc môn quần vợt

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã trao giải Nhì, Ba, Khuyến khích và giải Phong cách.

Giải thể thao nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tạo môi trường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau giữa các ĐBQH; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các Vụ, Cục, đơn vị, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố. Giải cũng là dịp động viên cán bộ, công chức, người lao động tích cực rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tin và ảnh: H.Sen