Kỳ họp thứ 10 HĐND quận Hai Bà Trưng

Giải quyết vấn đề dân sinh quan tâm, bức xúc

- Thứ Sáu, 05/07/2019, 08:11 - Chia sẻ
HĐND quận Hai Bà Trưng Khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã khai mạc Kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Nâng hạng chỉ số cải cách hành chính

Theo báo cáo của UBND quận, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu NSNN trên địa bàn quận trên 6.500 tỷ đồng (đạt 58% dự toán); chi ngân sách đảm bảo đúng luật, tiết kiệm, hiệu quả; đang thi công 38/46 dự án khởi công mới trong năm 2019, đảm bảo tiến độ, chất lượng; kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng quy chuẩn, hiện đại. Bên cạnh đó, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống cho nhân dân; công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo; kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường từ quận tới cơ sở; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.


Chất lượng các trường học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong thời gian qua không ngừng nâng cao
Ảnh: P. Long

Đáng chú ý, chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của quận vừa được công bố đã vươn lên xếp thứ 6/30 quận huyện, tăng một bậc so với năm 2017. Nửa đầu năm nay, quận tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đưa công tác cải cách hành chính, kỷ cương hành chính được chấp hành nghiêm, quy tắc ứng xử được duy trì...

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo UBND quận cũng thừa nhận tình hình KT - XH 6 tháng đầu năm của quận vẫn còn một số khó khăn như: Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn thấp; tình hình vi phạm trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, tồn tại; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự văn minh đô thị của một số tổ chức, cá nhân chưa cao làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị… Trước những tồn tại nêu trên, trên tinh thần đánh giá toàn diện, khách quan, Kỳ họp thứ 10 HĐND quận đã thẳng thắn nhìn vào những hạn chế, khó khăn để đề ra những giải pháp khắc phục căn cơ, hiệu quả, là cơ sở và tiền để vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH của cả năm 2019 như mục tiêu đề ra

Thông qua 6 nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, HĐND quận đã dành 1/2 ngày để thực hiện phiên chất vấn. Tại phiên chất vấn, đã có 8 đại biểu tham gia chất vấn trực tiếp với 9 nội dung được nhân dân và cử tri trên địa bàn quan tâm. Cụ thể, nội dung chất vấn được tập trung chủ yếu vào các nhóm vấn đề như: Công tác giải tỏa, sắp xếp các tụ điểm chợ cóc; vệ sinh môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân; công tác đầu tư, quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; vấn đề bạo lực học đường; vấn đề xử lý tin báo, tố giác tội phạm; công tác kiểm soát, quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy…

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, công khai, dân chủ và trách nhiệm, phiên chất vấn đã đạt được những kết quả mà Thường trực HĐND quận đã đặt ra. Theo đó, các đại biểu chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, lựa chọn những vấn đề dân sinh bức xúc, cử tri quan tâm. Trả lời chất vấn tại kỳ họp, Trưởng phòng Kinh tế và Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường UBND quận, Trưởng Công an quận, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận, chủ tịch UBND các phường Quỳnh Lôi, Thanh Lương và 2 phó Chủ tịch UBND quận đã trực tiếp tiếp thu, trả lời, trao đổi và làm rõ thông tin đến các đại biểu. Trong đó, nội dung trả lời cơ bản đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi và giải đáp, làm rõ được hầu hết các vấn đề đặt ra.

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, HĐND quận thảo luận và biểu quyết thông qua 6 nghị quyết. 

LONG HUỲNH