Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2020 khởi tranh vào ngày 22.9

- Thứ Năm, 17/09/2020, 09:18 - Chia sẻ
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2020 sẽ khởi tranh vào ngày 22.9.
Ảnh minh họa

Theo đó, lượt đi của giải sẽ khởi tranh từ ngày 22.9 đến 13.10 tại hai địa điểm là sân vận động Hà Nam (tỉnh Hà Nam) và sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Giai đoạn lượt về của giải dự kiến diễn ra từ ngày 20.11 đến 11.12.

Năm nay, số đội tham dự tăng từ 7 lên 8 đội, gồm: Apec Sơn La, Hà Nội I Watabe, Hà Nội II Watabe, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh I, Thành phố Hồ Chí Minh II, Than - Khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) tập trung tại địa phương đăng cai để tính điểm, xếp hạng từ hạng Nhất đến hạng Tám. Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia năm nay tiếp tục áp dụng quy định mỗi đội được phép thay thế tối đa 5 cầu thủ trong 3 lần.

Dự kiến có 8 trận đấu được tường thuật trực tiếp trên VTV5, VTV6, VTV6 HD và được tiếp sóng phát trên VFF Channel, fanpage VFF, Next sports, Onsport. Lễ khai mạc giải sẽ diễn ra lúc 15 giờ 45 ngày 22.9 trên SVĐ Hà Nam, ngay sau đó là trận đấu mở màn giữa Phong Phú Hà Nam và Thái Nguyên T&T.

Đội vô địch giải năm nay sẽ được trao Cúp, Huy chương Vàng, Bảng danh vị và giải thưởng 300 triệu đồng; đội đứng thứ Nhì nhận Huy chương Bạc, Bảng danh vị và giải thưởng 200 triệu đồng; hai đội đồng hạng Ba nhận Huy chương Đồng, Bảng danh vị và giải thưởng 100 triệu đồng/đội.

Ngoài ra còn có một số giải thưởng khác như Giải phong cách được thưởng 20 triệu đồng, Vua phá lưới được thưởng 10 triệu đồng và giải cầu thủ xuất sắc nhất được thưởng 10 triệu đồng.

Theo dangcongsan.vn