Giá heo tăng nhanh, sức mua giảm

- Chủ Nhật, 17/11/2019, 18:24 - Chia sẻ
Từ tháng 10 đến nay, giá heo hơi ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai tăng mạnh, dao động từ 20.000 – 70.000 đồng/kg, tùy từng loại và khu vực.

Giá heo hơi tại TP Hồ Chí Minh đang ở mức cao. Theo bà Nguyễn Thị Lan, một tiểu thương ở chợ phường 2, quận 10 cho biết, khoảng 2 tuần trước, giá thịt 80.000 đồng/kg nhưng giờ đã tăng lên mức 110.000 đồng/kg, đến nay thì mỗi một ký thịt đã tăng khoảng 20.000-30.000 đồng. Như trước đây giá thịt ba rọi là 80.000 đồng/kg, giờ lên 110.000 đồng/kg, còn thịt đùi trước kia 75.000 đồng/kg nhưng giờ đã lên 100.000 đồng/kg.

“Đợt dịch heo chết nhiều và dài quá. Người nuôi lỗ quá trời nên không nuôi nữa. Ví dụ ngày xưa 10 nhà nuôi đều nuôi hết, mà bây giờ 10 nhà có nhà nuôi, có nhà không nuôi. Với lại cũng cận Tết nữa, nên giá heo tăng lên”, bà Lan nói.

Ghi nhận của phóng viên, giá heo không chỉ tăng ở tại các chợ truyền thống mà trong nhiều hệ thống siêu thị bán lẻ cũng tăng nhẹ. Trước đây, giá khoảng từ 100.000 – 160.000 đồng/kg, nhưng hôm nay đã lên mức từ 114.000-167.000 đồng/kg, tùy thuộc vào từng loại thịt.

Còn tại tỉnh Bình Dương, ông Phạm Văn Chiến, một tiểu thương tại Chợ Bệnh viện tỉnh Bình Dương cho biết, giá heo hơi từ tháng 10 đến giờ cũng tăng thêm 21.000 ngàn đồng/kg, cũng do giá heo tăng nên sức mua cũng giảm đi.


Giá heo hơi tăng từ 20.000-30.000 đồng/ký ở các chợ truyền thống TP Hồ Chí Minh.

“Giá thịt heo cách đây một tháng thì ba rọi là 95.000 đồng/kg, bây giờ tăng 125.000 đồng/kg. Trước thì bán ngày trung bình được 1 tạ nhưng giờ chỉ bán được khoảng 60 ký, giảm xuống 40%. Người dân vẫn mua nhưng số lượng thì giảm đi nhiều”, ông Phạm Văn Chiến cho hay.

Hiện nay, giá heo hơi tại Đồng Nai đã tăng cao, có lúc lên tới hơn 70.000 đồng/kg và có thể còn tiếp tục tăng. Theo Chi cục Chăn nuôi – thú y, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, hiện tổng đàn heo ở Đồng Nai chỉ còn khoảng 1,3 triệu con, đã giảm hơn một nửa so với thời điểm trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi. Đàn heo còn lại đa số là ở các doanh nghiệp chăn nuôi lớn giữ được đàn, còn heo trong dân cơ bản đã không còn đáng kể.

Ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi – thú y Đồng Nai nhận định, cũng không loại trừ khả năng doanh nghiệp chăn nuôi găm hàng làm giá.

“Việc găm hàng tăng giá là hoàn toàn có thể bởi vì mục tiêu của người ta là lợi nhuận nên cũng không nói họ được. Vấn đề bây giờ là Thủ tướng đã chỉ đạo, nếu tình hình cung ứng mà không đảm bảo được lượng heo, giá tăng quá thì phải có phương án nhập khẩu để điều tiết giá heo”, ông Quang cho hay.

Đồng Nai là thủ phủ chăn nuôi heo của khu phía Nam, cũng là nguồn cung cấp heo thịt chính cho các thị trường lân cận như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, nhưng hiện nay mỗi ngày Đồng Nai cung cấp ra thị trường khoảng 5.000 – 6.000 con heo thịt, giảm mạnh so với con số khoảng 9.000 con/ngày trước đây.

Dự kiến thị trường thịt heo từ nay đến cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán sẽ thiếu hụt số lượng lớn nên cần tính đến giải pháp nhập khẩu thịt heo đông lạnh, để cung cấp đủ cho thị trường.

Theo VOV.vn