Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu

- Thứ Hai, 08/07/2019, 07:40 - Chia sẻ
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao QH nước ta bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Lật Chiến Thư. Chuyến thăm khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đi vào thực chất và hiệu quả vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tài sản quý báu của hai nước và nhân dân hai nước

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân diễn ra trong bối cảnh hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; thường xuyên gặp gỡ và trao đổi nhân dịp tham dự các hội nghị đa phương. Gần đây nhất là tháng 4.2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và con đường” tại Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Việt Nam vào tháng 5.2019. Lãnh đạo cấp cao hai nước đều nhấn mạnh quan hệ hữu nghị Việt - Trung là tài sản quý báu của hai nước và nhân dân hai nước, cần gìn giữ, kế thừa và phát triển; đồng thời, khẳng định sẽ nỗ lực đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai bên cũng nhất trí mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác trên các lĩnh vực, duy trì xu thế phát triển tích cực của quan hệ hai nước.


Một góc Bắc Kinh

Tính đến nay, Việt Nam - Trung Quốc đã thiết lập được gần 60 cơ chế giao lưu, hợp tác từ Trung ương tới địa phương, trong đó, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc là cơ chế điều phối tổng thể các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.

Hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch có tiến triển mới, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 8, thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 9 của Trung Quốc. Hai bên đã xây dựng Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc và có nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư có bước tiến thực chất, bước đầu tạo được đan xen về lợi ích giữa hai bên.

Việt Nam và Trung Quốc cũng đã ký kết, triển khai đồng bộ nhiều nội dung hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ thuật; tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chủ quản về giáo dục, các trường đại học và các cơ quan liên quan của hai nước bằng nhiều hình thức như trao đổi sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; hợp tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy ngôn ngữ, đào tạo nghề, giao lưu giữa các cơ quan nghiên cứu. Hai Bên cũng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học - công nghệ, tài nguyên - môi trường…

Quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước diễn ra sôi động với việc ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác về đào tạo cán bộ, quản lý lao động qua biên giới, hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch. Hai bên có trên 30 cặp tỉnh/thành phố thiết lập quan hệ hữu nghị; đã thiết lập và tiến hành 10 phiên họp Ủy ban công tác liên hợp giữa các địa phương hai nước… Hợp tác giữa các địa phương hai nước đã góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị ngày càng gắn bó, đi vào chiều sâu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương và giữ gìn đường biên giới trên bộ hòa bình, ổn định.

Giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ hai nước không ngừng được mở rộng. Hai bên đã tổ chức 3 Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tại Quảng Tây và Hà Nội, 3 lần Liên hoan hữu nghị Nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, 10 lần Diễn đàn Nhân dân Việt - Trung, 18 lần Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung. Các hoạt động này đã góp phần quan trọng tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.    
             
Phát triển quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp lên tầm cao mới

Quan hệ giữa QH Việt Nam và Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc tiếp tục được duy trì và phát triển. Lãnh đạo QH hai nước duy trì việc trao đổi Đoàn các cấp nhằm chia sẻ và nghiên cứu kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa cơ quan lập pháp hai nước. Tiêu biểu là chuyến thăm chính thức Trung Quốc năm 2015 của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, QH Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc đã ký Thỏa thuận hợp tác đầu tiên giữa cơ quan lập pháp hai nước, tạo cơ sở pháp lý và mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa QH và nhân dân hai nước. Tiếp đó, cuối năm 2016, triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa QH hai nước, Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang đã thăm hữu nghị chính thức nước ta theo lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại các diễn đàn nghị viện đa phương, Đoàn QH Việt Nam và Đoàn Nhân đại Trung Quốc cũng đã có sự ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, đóng góp nhiều sáng kiến cho các tổ chức nghị viện khu vực và thế giới.

Trên nền tảng các kết quả hợp tác giữa hai nước, hai QH, chuyến thăm của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân lần này tiếp tục khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc; tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy thực hiện những nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đạt được giữa lãnh đạo cấp cao nước ta với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc về những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước trong các lĩnh vực cụ thể về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương hai nước, hợp tác trên các diễn đàn đa phương và trao đổi về các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhằm xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp lên tầm cao mới; thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai QH, các văn kiện, chương trình, dự án hợp tác đã ký kết; đồng thời thảo luận về phương hướng hợp tác giữa QH Việt Nam với Nhân đại Trung Quốc trong thời gian tới. 

Phạm Thúy