Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri

- Thứ Bảy, 27/09/2014, 14:14 - Chia sẻ
Trong hai ngày 25 và 26/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tiếp xúc cử tri tại TP Lào Cai và huyện Bát Xát để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2014 của đất nước và tỉnh Lào Cai, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ 7 đến nay và dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội khóa XIII (dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2014).
 
Cử tri thành phố Lào Cai kiến nghị về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng ở thành phố; việc đầu tư vốn xây dựng hệ thống thoát nước ở địa bàn phường Bắc Cường và các phường khác; công tác điều chỉnh địa giới hành chính phường Lào Cai; việc đầu tư nâng cấp Quốc lộ 70 để bảo đảm an toàn giao thông và việc giảm giá sàn xây dựng và thuê ki ốt chợ Cốc Lếu…
 
Hầu hết cử tri đều bày tỏ nguyện vọng Nhà nước quan tâm hơn nữa trong việc tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở cả địa bàn vùng thấp và vùng cao của tỉnh. Cử tri huyện Bát Xát kiến nghị tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn nhằm đảm bảo công tác dạy học đạt chất lượng; ngành y tế và tỉnh xem xét đầu tư xây dựng và mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí đội ngũ y, bác sỹ bảo đảm tốt hơn cho công tác chăm sóc sức khoẻ của nhân dân; tiếp tục có chế độ cử tuyển đào tạo và tạo việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cấp sửa chữa chợ trung tâm huyện…
 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri và khẳng định: Những vấn đề các cử tri kiến nghị là rất chính đáng, chính quyền địa phương cần xem xét giải quyết sớm theo thẩm quyền những vấn đề cử tri phản ánh. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ gửi đến các cơ quan chức năng và Quốc hội xem xét giải quyết.
 

TTX