Đêm 1.12, khu vực Hà Nội trở rét, nhiệt độ thấp nhất 16 độ C

- Chủ Nhật, 01/12/2019, 21:21 - Chia sẻ
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 1.12, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét về đêm với nhiệt độ có nơi dưới 15 độ C.

Thời tiết các khu vực chiều tối và đêm 1.12: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét, độ ẩm từ 67-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C.


Chiều tối và đêm 1/12, Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa và dông, nhiệt độ giảm, trời rét. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, đêm chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

Theo TTXVN