Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm, TP hà nội tổ chức phiên giải trình về hoạt động của tuyến phố đi bộ

Để không gian đi bộ thực sự là điểm nhấn du lịch

- Thứ Sáu, 27/09/2019, 07:54 - Chia sẻ
Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận là điểm nhấn du lịch của quận Hoàn Kiếm và TP Hà Nội. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của tuyến phố đi bộ, Thường trực HĐND quận đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý, tổ chức hoạt động của tuyến phố đi bộ. Qua đó, nhiều bất cập đã được đưa ra, ngành chức năng giải đáp, đề ra những giải pháp để không gian đi bộ thực sự là điểm nhấn du lịch.

Bước đầu tạo sức hấp dẫn với du khách

Theo đánh giá của Thường trực HĐND quận, từ năm 2016, quận triển khai thí điểm không gian đi bộ với 16 tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm, góp phần phát huy giá trị văn hóa lịch sử, đồng thời thúc đẩy phát triển dịch vụ thương mại và du lịch trên địa bàn. Đã có 1.649 buổi biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại 6 điểm thu hút hàng vạn lượt du khách, kinh phí chủ yếu từ nguồn XHH. Công tác tổ chức dịch vụ thương mại cũng được quan tâm, UBND quận tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi mặt hàng kinh doanh cho phù hợp chủ yếu là mặt hàng dịch vụ du lịch, đồ lưu niệm. Theo đó, đã có 53 cơ sở kinh doanh chuyển đổi, bố trí điểm dịch vụ thương mại cố định với doanh thu đạt từ 75 - 400 triệu đồng/tháng/cơ sở. Công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm vệ sinh môi trường được nâng lên rõ nét...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch HĐND quận Phạm Thị Thu Thủy nhấn mạnh: Vẫn còn để xảy ra vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; công tác vệ sinh môi trường chưa được bảo đảm; nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật tổ chức quá giờ quy định, gây tiếng ồn lớn. Vì vậy, các cấp chính quyền từ quận đến phường cần nhìn nhận rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân liên quan, đề ra các giải pháp khắc phục, từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý, tổ chức hoạt động của tuyến phố đi bộ.

Cùng quan điểm, Trưởng ban Pháp chế HĐND quận Phí Hoàng Sơn cho rằng: Tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đã được triển khai gần 3 năm nhưng đến nay tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự vệ sinh môi trường, các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật tự phát, hoạt động mê tín dị đoan diễn ra khá phổ biến. Ông Sơn đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin quận có giải pháp nâng cao ý thức người dân và du khách khi tham gia tuyến phố đi bộ. Ở góc độ khác, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND quận Nguyễn Thu Phương nêu thực tế: Hiện, tuyến phố đi bộ xuất hiện nhiều cửa hàng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng lớn đến ấn tượng trong lòng du khách.


Quận Hoàn Kiếm tổ chức phiên giải trình về tuyến phố đi bộ Ảnh: Khánh Duy

Dứt điểm những hạn chế, yếu kém

Giải trình về hoạt động văn hóa tự phát, mê tín dị đoan, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Đinh Sỹ Đạt cho biết: Trong gần 3 năm triển khai tuyến phố đi bộ, Phòng đã phối hợp với cơ quan chức năng liên quan nhắc nhở 41 đơn vị tổ chức sự kiện chấp hành đúng nội dung giấy phép, tạm dừng 182 hoạt động văn hóa văn nghệ nơi công cộng không phép, nhắc nhở yêu cầu ký cam kết 28 trường hợp bói toán mê tín… Thời gian tới, quận sẽ duy trì công tác tuyên truyền đến các cấp cơ sở, tập trung tuyên truyền cổ động trực quan ngay tại khu vực không gian đi bộ trong thời gian tổ chức sự kiện bằng các biện pháp niêm yết công khai nội quy không gian đi bộ và quy tắc ứng xử nơi công cộng tại 23 cổng vào của không gian đi bộ, tuyên truyền rõ hơn về chế tài xử lý đối với vi phạm trong không gian đi bộ.  

Đối với tình trạng bán hàng giả, hàng nhái hàng kém chất lượng tại các tuyến phố đi bộ, Trưởng phòng Kinh tế quận Nguyễn Tùng Lâm thừa nhận: Việc triển khai quy hoạch, sắp xếp các mặt hàng trên các tuyến phố chưa được quan tâm thực hiện đúng mức. Vì vậy, việc kinh doanh còn lộn xộn, gây khó khăn cho thăm quan mua sắm của du khách. Thời gian tới, Phòng Kinh tế quận sẽ xây dựng phương án sắp xếp lại các mặt hàng kinh doanh theo từng tuyến phố, có chỉ dẫn bảo đảm mỹ quan đô thị thuận lợi cho du khách trong việc tham quan, mua sắm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái hàng kém chất lượng. Yêu cầu các hộ kinh doanh nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trong kinh doanh. 

Liên quan đến vi phạm trật tự đô thị, Trưởng Phòng Đô thị quận Trương Minh Hải thẳng thắn thừa nhận những bất cập, đề xuất cần tăng cường đội liên ngành kiểm tra, xử lý điểm thu giữ xe trái phép, thu quá giá quy định, bố trí đơn vị cắm chốt vị trí nhạy cảm để không hình thành các bãi xe trái phép, bổ sung hệ thống biển báo vị trí trông giữ xe tại các khu vực chốt ra vào. Công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để du khách biết những điểm gửi xe được cấp phép. Đối với việc giữ gìn vệ sinh môi trường, Phòng Đô thị quận có phương án tăng tần suất thu gom rác, tăng điểm nhặt rác, lắp đặt thêm thùng rác cố định cho du khách. Lắp đặt các thông báo chỉ dẫn, tuyên truyền gìn giữ vệ sinh môi trường tại các chốt vào để nâng cao ý thức người tham quan. 

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Dương Đức Tuấn cho rằng: Ngành chức năng cần giải quyết dứt điểm những hạn chế trong lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, hoạt động tự phát của hộ kinh doanh, tăng cường giữ gìn vệ sinh môi trường. UBND quận khẩn trương triển khai lắp đặt camera an ninh giám sát trật tư đô thị, trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường trên địa bàn, trong đó có khu vực không gian đi bộ. Thay thế các chốt barie vòng ngoài không gian đi bộ bằng bồn hoa có bánh xe làm điểm ngăn cách để bảo đảm mỹ quan. Chủ tịch HĐND quận cũng lưu ý UBND quận nghiên cứu phương án đề xuất UBND thành phố phát triển không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ Hà Nội kết nối với không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

KHÁNH DUY