Đẩy mạnh công tác tuyên truyền lĩnh vực lao động

- Thứ Năm, 04/07/2019, 23:20 - Chia sẻ
Sáng 4.7, tại Hà Nội, Cục Việc làm (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tuyên truyền về lĩnh vực việc làm 6 tháng đầu năm và định hướng 6 tháng cuối năm 2019.
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên cho biết: Nhiệm vụ trong tâm của Cục Việc làm trong năm 2019 tiếp tục hoàn thiện, phát triển đồng bộ thị trường lao động nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, lĩnh vực lao động, người có công… Các chỉ tiêu đặt ra trong thời gian tới là tiếp tục tạo việc làm trong nước cho 1.480.000 người; tạo việc làm qua Qũy quốc gia về việc làm cho 100.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60 - 62%; giảm tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tại khu vực thành thị dưới 4%.

Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền về lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội trong tổ chức thực hiện chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại như hoạt động truyền thông về lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp chưa cao; nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết còn chưa được các cơ quan truyền thông khai thác sâu, chưa gây được sự chú ý từ xã hội. Chính vì vậy, những tháng cuối năm, Cục việc làm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giải pháp nâng cao hiệu quả vốn giải quyết việc làm, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tuyên truyền những nội dung xã hội quan tâm, vấn đề phát sinh do ảnh hưởng của công nghệ, tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế… liên quan tới lao động, việc làm...

Tin và ảnh: Thanh Bình