Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu nhân dân tiến hành Đại hội điểm Chi bộ Báo điện tử nhiệm kỳ 2020- 2022

- Thứ Ba, 19/05/2020, 22:02 - Chia sẻ
Thực hiện Kế hoạch 247- KH/ĐU của Đảng ủy Báo Đại biểu Nhân dân về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, chiều 19.5, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu nhân tiến hành Đại hội điểm Chi bộ Báo điện tử nhiệm kỳ 2020-2022.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân Đỗ Chí Nghĩa; Phó Bí thư đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân Nguyễn Quốc Thắng; Đảng ủy viên, Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền. 


Các đại biểu làm lễ chào cờ

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe các báo cáo: Báo cáo tình hình và tư cách đảng viên dự Đại hội; Báo cáo Tổng kết công tác của Chi bộ Báo điện tử nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy Chi bộ Báo Điện tử nhiệm kỳ 2017-2020 và nhiều tham luận khác của các đảng viên trong Chi bộ Báo điện tử. 


Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân Đỗ Chí Nghĩa phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2017- 2020, Báo Đại biểu nhân dân tiếp tục có những bước đi đổi mới về mặt chuyên môn và kinh tế báo chí; khẳng định vị thế, vai trò Tiếng nói của Quốc hội; diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri cả nước. Trong tiến trình này, Báo điện tử có những thay đổi, điều chỉnh lớn về tổ chức và hoạt động vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; vừa nghiên cứu, thử nghiệm mô hình trang thông tin điện tử kết hợp tổ chức khai thác nội dung từ báo in; rút gọn một số bộ phận phối hợp thực hiện nhiêm vụ chung của Báo Đại biểu nhân dân. Bên cạnh đó, Báo điện tử tập trung xây dựng và triển khai Dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng Báo điện tử Đại biểu Nhân dân, xây dựng trang Web mới ; đưa công nghệ phục tác nghiệp  và quản lý  các mặt hoạt động của Tòa soạn Báo ĐBND. Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho Báo điện tử là rất lớn cả về nội dung phát triển, cả về mô hình tổ chức và cơ sở hạ tầng của Báo điện tử, Báo Đại biểu nhân dân.


Toàn cảnh đại hội

Trong quá trình đổi mới, cán bộ, đảng viên Chi bộ Báo điện tử phát huy tính chủ động, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ được giao. Các đảng viên ở từng vị trí đều nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi vì sự phát triển của Báo điện tử nói riêng và Báo Đại biểu nhân dân nói chung.


Các Đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

Nhiệm kỳ mới 2020- 2022 là nhiệm kỳ Báo Đại biểu nhân dân nói chung, trong đó có Báo điện tử đứng trước rất nhiều thách thức lớn như: tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến vấn đề cơ sở hạ tầng kỹ thuật; về đào tạo lại nguồn nhân lực hiện có, đặc biệt là việc thay đổi nhận thức và phương thức làm báo của cả đội ngũ từ cán bộ đến phóng viên, biên tập viên. Bên cạnh đó, tác động của dịch bệnh Covid- 19 như cơn bão đen ập xuống làm rung chuyển phương thức phát triển kinh tế xã hội, lối sống, sản xuất trên quy mô toàn cầu; tác động mạnh mẽ, trực tiếp, cụ thể đến nhiều ngành kinh tế, đến đời sống xã hội trong đó có kinh tế báo chí. Đây cũng là nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Quốc hội và HĐND khóa mới. Trên cơ sở này, Chi bộ Báo điện tử đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với mục tiêu làm cho mỗi đảng viên thường xuyên có ý thức trách nhiệm trong việc học tập và rèn luyện phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Tạo sự đoàn kết, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị trong cán bộ, đảng viên để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đặc biệt tập trung lãnh đạo đổi mới tổ chức hoạt động của báo điện tử, phát huy thế mạnh của loại hình báo chí điện tử. Tiếp tục duy trì sinh hoạt Chi bộ thường xuyên thực chất; sinh hoạt chuyên đề thiết thực, phong phú, sinh động. Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng; gương mẫu của mỗi đảng viên…


Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân Đỗ Chí Nghĩa tặng hoa chúc mừng Chi ủy Báo điện tử nhiệm kỳ 2020-2022

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy Báo Đại biểu nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân Đỗ Chí Nghĩa ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà Chi bộ Báo Điện tử đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào sự phát triển của Báo Điện tử nói riêng, Báo Đại biểu nhân dân nói chung. Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 được trình bày tại đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Báo điện tử cần phát huy những thế mạnh và đặc thù của báo điện tử, phát huy cao nhất năng lực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, thư ký, cộng tác viên trong chuyên môn, trong tổ chức tin bài cũng như phải có cơ chế để phát huy đội ngũ này. Sự phát triển của Báo Điện tử không thể tách rời sự phát triển chung của Báo Đại biểu nhân dân, phải gắn xây dựng chất lượng với tăng số lượng bạn đọc, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế báo chí cho Báo điện tử- Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân Đỗ Chí Nghĩa nói.


Đảng ủy viên, Phó tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và đại diện Chi bộ Ban Hội đồng nhân dân chúc mừng Chi ủy Báo điện tử nhiệm kỳ 2020-2022


Đại diện Chi bộ Ban Trị sự tặng hoa chúc mừng Chi ủy Báo điện tử nhiệm kỳ 2020-2022

Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy, trong quy hoạch báo chí hiện nay, Báo điện tử có những lợi thế cơ bản, với sự ủng hộ của cấp trên, sự đánh giá nhìn nhận của dư luận xã hội, của các đại biểu Quốc hội, của các địa phương, vì thế có nhiều dư địa để phát triển. Báo Điện tử Đại biểu nhân dân phải là một trong những đơn vị đi đầu trong đổi mới không chỉ về công nghệ mà còn về cách thức làm báo, tiếp cận thị trường để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đặt ra. Từ đó nâng cao chất lượng tờ báo cũng như nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đội ngũ phóng viên, hướng đến chất lượng, chuyên nghiệp, hiện đại, hấp dẫn và hiệu quả, Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân Đỗ Chí Nghĩa nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 gồm các đồng chí: Nguyễn Lệ Thủy, Dương Thị Hải Yến và Lương Văn Tùng. Trong đó, Đại hội cũng bầu đồng chí Nguyễn Lệ Thủy là Bí thư Chi bộ, đồng chí Dương Thị Hải Yến là Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 


Đại diện Chi bộ Ban Thời sự- Chính trị tặng hoa chúc mừng Chi ủy Báo điện tử nhiệm kỳ 2020-2022


Đại diện Chi bộ Ban Thư ký tặng hoa chúc mừng Chi ủy Báo điện tử nhiệm kỳ 2020-2022


Đại diện Chi bộ Ban Chuyên đề tặng hoa chúc mừng Chi ủy Báo điện tử nhiệm kỳ 2020-2022


Đảng ủy Báo Đại biểu nhân dân chụp ảnh lưu niệm với toàn thể đảng viên Chi bộ Báo điện tử
Tin: Thảo Anh
Ảnh: Duy Thông