Đại hội Đảng bộ cơ sở Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Thứ Ba, 16/06/2020, 00:08 - Chia sẻ
Sáng 5.6, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ sở Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một trong hai đại hội đảng bộ cơ sở điểm của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tới dự.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; toàn thể đảng viên Đảng bộ Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội; đại diện các Ban tham mưu của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; đại diện các Đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội…


Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ cơ sở Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội nêu rõ, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 10 đảng viên mới đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định, công nhận đảng viên chính thức cho 12 đảng viên; tiếp nhận 2 đảng viên nơi khác chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ; cử quần chúng ưu tú tham gia các lớp cảm tình Đảng... Đảng ủy cũng đã chỉ đạo ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa, hằng năm về kiểm tra, giám sát theo chuyên đề và kiểm tra, giám sát thường xuyên. Thông qua đó làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, mọi biểu hiện chệch hướng về tư tưởng, được phát hiện điều chỉnh, giải quyết kịp thời.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ sở Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội xác định tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: tổ chức các tiệc quốc tế, cấp cao, đối nội của lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phục vụ các Kỳ họp Quốc hội, hội nghị, hội thảo, ăn, nghỉ cho đại biểu về tham dự các hoạt động của Quốc hội… Tập trung lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng các chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy dân chủ, tập trung xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình. Xây dựng đội ngũ bảo đảm về số lượng, chất lượng, cơ cấu; tăng cường tính tiên phong, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ và các Chi bộ phấn đấu đạt “trong sạch vững mạnh” trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 8 - 10 đảng viên mới trở lên…


Bí thư Đảng bộ cơ sở Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 Nguyễn Văn Mười trình bày báo cáo

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ghi nhận, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ cơ sở Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh với sự đa dạng hóa các loại hình dịch vụ nhà hàng, khách sạn tại đô thị, đầu năm 2020 lại có đại dịch Covid-19 với rất nhiều khó khăn nhưng đơn vị luôn tìm được giải pháp phù hợp giảm thiểu khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhất trí với nội dung văn kiện trình tại Đại hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, nhất là của cấp ủy để lãnh đạo Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nắm bắt diễn biến tư tưởng và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay tại Đảng bộ; thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên, công tác tuyên giáo, dân vận và kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng bộ; đẩy mạnh đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh, xây dựng tác phong phục vụ lịch sự, văn hóa, chuyên nghiệp để tăng tính cạnh tranh…


Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chúc mừng và tặng hoa Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Nhà khách Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng đề nghị, các cán bộ đảng viên của Đảng bộ cơ sở Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có đức và có tài để tham gia cấp ủy và giới thiệu giữ chức vụ trong Đảng ủy nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, Đảng bộ cơ sở Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội đã bầu Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội, Bí thư Đảng bộ cơ sở Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 Nguyễn Văn Mười giữ chức Bí thư Đảng bộ cơ sở Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phó Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội Hoàng Quốc Việt giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ cơ sở Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội.

Tin và ảnh: Trung Thành