Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến TP Busan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

- Thứ Ba, 04/12/2018, 12:44 - Chia sẻ
Trưa nay, 4.12, giờ địa phương, sáng cùng ngày giờ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến TP Busan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang từ ngày 4-7.12.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến sân bay Gim Hea, TP Busan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc
Ảnh: Phạm Thúy

Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH,Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung...

Đón Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH nước ta tại sân bay Gim Hae, TP Busan về phía Hàn Quốc có: Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-Hyon; Phó Thị trưởng Thành phố Busan Yoo Jae-soo; Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan-Gyeongnam Park Soo Kwan và một số trí thức, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Busan; Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại và Lễ tân, Ban Thư ký QH Ju Taegyun....

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú; đại diện Hội Người Việt, Hội Sinh viên Việt Nam và một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán... Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ta. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” Việt Nam - Hàn Quốc những năm gần đây luôn duy trì đà phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu và ngay trước thềm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc (2019), chuyến thăm của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân là dấu mốc quan trọng khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Hàn Quốc, là cơ hội để hai bên cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp tục triển khai tích cực nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tăng cường quan hệ song phương. Hai bên cũng sẽ trao đổi về phương hướng và những biện pháp hợp tác cụ thể để đưa quan hệ giữa QH Việt Nam và QH Hàn Quốc đi vào chiều sâu và thiết thực hơn nữa, tương xứng với quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao QH nước sẽ giới thiệu về các chủ trương, chính sách pháp luật và môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam với chính giới, các doanh nhân Hàn Quốc, tạo cơ hội cho các doanh nhân Việt Nam và Hàn Quốc tiếp xúc, trao đổi, tìm hiểu đối tác và cơ hội kinh doanh, giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam; gặp gỡ bà con người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc, coi đây như hoạt động tiếp xúc cử tri ở nước ngoài.

Phạm Thúy (từ TP Busan, Hàn Quốc)