Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại Đền Bến Dược và Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

- Thứ Tư, 24/07/2019, 17:12 - Chia sẻ
Sáng 24.7, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2019), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại Đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược và Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định thuộc huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; lãnh đạo VPQH...


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại Đền Bến Dược, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Tại Đền Bến Dược, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 45.639 anh hùng, liệt sỹ cùng các liệt sỹ chưa tìm được tên, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác thành kính dâng hương, dâng hoa, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà lãnh đạo có công lao to lớn với Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và lãnh đạo Xứ ủy, Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định qua các thời kỳ, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác bày tỏ tấm lòng tri ân với sự hy sinh, cống hiến to lớn của các nhà lãnh đạo tiền bối qua các thời kỳ, đã dốc lòng, dốc lòng, không ngại gian khổ, hy sinh xương máu, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

+ Tại Củ Chi, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Kiều Thị Nông tại ấp Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng; Mẹ liệt sỹ Trần Thị Tỏ tại ấp Phước An, xã Phước Thạnh; và thương binh nặng 1/4 Phan Văn Đu, ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Kiều Thị Nông tại ấp Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Tại đây, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công ơn và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng đã suốt đời phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng cao cả của Ðảng, của dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch QH đánh giá cao và tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tiếp tục góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đến thăm và tặng quà Mẹ liệt sỹ Trần Thị Tỏ tại ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đến thăm và tặng quà thương binh nặng 1/4 Phan Văn Đu, ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch QH khẳng định, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các gai đình chính sách, gia đình có công với cách mạng là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước; cho rằng, thực hiện tốt công tác này là trách nhiệm cũng như là phát huy truyền thống, đạo lý uống nước, nhớ nguồn của dân tộc. Chủ tịch QH mong muốn, các Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong công tác, lao động sản xuất, nêu gương sáng cho thế hệ con cháu để góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tin và ảnh: Trung Thành