Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tiếp Thượng nghị sĩ Italy Roberto Rampi

- Thứ Tư, 14/08/2019, 14:14 - Chia sẻ
Sáng 14.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình đã tiếp Thượng nghị sĩ Italy Roberto Rampi, thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italy - Việt Nam, nhân chuyến thăm Việt Nam của ông từ ngày 13 - 23.8.

Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chào mừng Thượng nghị sĩ Italy Roberto Rampi đến thăm Việt Nam; cho biết, trong lịch sử, giữa Italy và Việt Nam đã có quan hệ tốt đẹp và mối quan hệ này ngày càng bền chặt, do sự tiếp cận từ hai nền văn hóa ngày càng sâu rộng. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Italy cũng có xu hướng tăng, là nền tảng cho quan hệ giữa hai nước. Hiện nay, văn hóa và lịch sử Italy được nhiều người Việt biết tới và mong muốn trải nghiệm. Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực vào việc thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu giữa hai cơ quan lập pháp và giữa hai quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình mong muốn hai nước sẽ có những hợp tác sâu sắc hơn và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Italy sẽ thúc đẩy hợp tác, hiểu biết lẫn nhau hơn nữa giữa thời gian sắp tới.


Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình chào mừng Thượng nghị sĩ Italy Roberto Rampi đến thăm Việt Nam

Thượng nghị sĩ Roberto Rampi cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình. Là thành viên Ủy ban Giáo dục và Văn hóa Thượng viện Italy, ông Roberto Rampi cho biết đã có cảm tình với đất nước Việt Nam từ rất lâu, đồng thời ông rất quan tâm đến văn hóa Việt Nam - một nền văn hóa rất đặc sắc. Trước đây, Việt Nam là biểu tượng của tự do dân tộc hết sức kiêu hãnh. Trong bối cảnh hiện tại, vị thế của châu Á, trong đó có Việt Nam, được châu Âu và Italy quan tâm.


Thượng nghị sĩ Roberto Rampi cho biết ông rất quan tâm đến văn hóa Việt Nam

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng mong muốn hai nước sẽ có những hợp tác sâu sắc hơn trong tương lai

Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi về vai trò quan trọng của văn hóa và giáo dục trong phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống; sự gắn bó mật thiết giữa văn hóa và kinh tế; hợp tác giữa các quốc gia để giải quyết những vấn đề chất lượng cuộc sống, môi trường... Thượng nghị sĩ Roberto Rampi hy vọng sau cuộc gặp, hai bên sẽ giữ liên lạc và sớm gặp Chủ nhiệm Phan Thanh Bình tại Milan - một ví dụ điển hình cho sự kết hợp giữa văn hóa và kinh tế của Italy, và quá trình này có sự tham gia tích cực của các trường đại học. Cuộc gặp đó có thể là ngay tại nhà hàng nơi Bác Hồ thường xuyên sống và làm việc những năm 1930, khi Người từ Paris sang Milan gặp các đồng chí Quốc tế Cộng sản...

Tin và ảnh: Ng. Phương