Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh tiếp Đoàn Nghị viện Đông Timor

- Thứ Sáu, 09/08/2019, 19:52 - Chia sẻ
Sáng 9.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh có cuộc tiếp và làm việc với Đoàn Nghị viện Đông Timor do Chủ nhiệm Ủy ban D về Kinh tế và Phát triển Nghị viện Đông Timor Virgínia Ana Belo làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh chào mừng Đoàn đại biểu Nghị viện Đông Timor sang thăm và làm việc tại Việt Nam; bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần tích cực vào việc thúc đẩy, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu giữa hai cơ quan lập pháp hai nước.


Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh tiếp Đoàn Nghị viện Đông Timor

Giới thiệu chung về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của QH Việt Nam và Ủy ban Kinh tế, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh cho biết, QH Việt Nam có gần 500 đại biểu, trong đó Ủy ban Kinh tế có 44 thành viên, được QH giao các nhiệm vụ như: Thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế, đất đai, tiền tệ, ngân hàng và hoạt động kinh doanh; chủ trì thẩm tra chương trình, dự án, kế hoạch về mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội; thẩm tra chính sách cơ bản về tiền tệ quốc gia.

Chủ nhiệm Nguyễn Hồng Thanh mong muốn thời gian tới, ngoài hợp tác về vấn đề kinh tế, hai nước tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực khác; bày tỏ hy vọng cuộc làm việc sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, tạo cầu nối và điều kiện, môi trường doanh nghiệp hai nước phát triển hợp tác về kinh tế, thương mại. Qua đó, góp phần thắt chặt tình cảm, mối quan hệ giữa hai nước.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Chủ nhiệm Virgínia Ana Belo cám ơn Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh và Ủy ban Kinh tế đã đón tiếp đoàn; khẳng định những thông tin, kinh nghiệm về xây dựng luật trong lĩnh vực kinh tế, đất đai, tiền tệ và về việc xem xét các chương trình, dự án, kế hoạch về mục tiêu, chính sách cũng như các nhiệm vụ cơ bản về phát triển kinh tế xã hội… rất hữu ích với Đoàn đại biểu Nghị viện DongTimor.

Chủ nhiệm Virgínia Ana Belo mong rằng, thời gian tới sẽ có nhiều đoàn đại biểu hai nước sang làm việc, học tập và chia sẻ kinh nghiệm những vấn đề mà hai bên có thế mạnh, hợp tác tổ chức hoạt động nghiên cứu chung về lĩnh vực mà QH hai nước quan tâm; đồng thời bày tỏ hy vọng, thời gian tới Việt Nam ủng hộ Đông Timor trong quá trình gia nhập ASEAN.

H.Lan