Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Đại sứ Mông Cổ

- Thứ Sáu, 14/02/2020, 12:43 - Chia sẻ
Sáng 14.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã tiếp Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Dash Bilegdorj.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho rằng, trong hơn 60 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1954, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Mông Cổ không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên đã tiến hành nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao, qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, an ninh, quốc phòng… giữa hai nước. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại mong muốn, thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác cùng phát triển. 

Đại sứ Mông Cổ Dash Bilegdorj cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đã dành thời gian tiếp; nhất trí cho rằng, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Mông Cổ trên nhiều lĩnh vực đang phát triển tốt đẹp. Đại sứ Mông Cổ cho biết, tháng 1.2018, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ đã thăm Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên đã thảo luận nhiều nội dung hợp tác chặt chẽ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội. Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về kết quả chuyến thăm cũng như công tác đón tiếp chu đáo mà Quốc hội Việt Nam dành cho Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ, Đại sứ Dash Bilegdorj mong muốn, thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. 


Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Đại sứ Mông Cổ Dash Bilegdorj

Tại cuộc tiếp, Đại sứ Mông Cổ đã trân trọng chuyển Thư mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Mông Cổ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ cũng cho biết, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ rất mong muốn được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cảm ơn Đại sứ Dash Bilegdorj đã đóng góp tích cực làm cầu nối cho quan hệ hợp tác giữa hai nước và giữa Quốc hội hai nước; khẳng định, Ủy ban Đối ngoại sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ nhằm triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn, góp phần củng cố và phát triển quan hệ song phương.

Tin và ảnh: Thanh Chi