Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu thăm và làm việc tại Rumani

- Chủ Nhật, 08/09/2019, 16:54 - Chia sẻ
Triển khai Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019, Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Rumani từ ngày 4 - 7.9.

Trong thời gian chuyến thăm, Đoàn đã hội đàm với Phó Chủ nhiệm và các thành viên Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện; chào xã giao Phó Chủ tịch Hạ viện Carmen-Ileana Mihălcescu, Phó Chủ tịch Thượng viện Titus Corlătean; hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao, làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Lao động và Công bằng xã hội; gặp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Rumani - Việt Nam; làm việc với Chủ tịch và Ban lãnh đạo Hội đồng tỉnh Tulcea.

Tại các cuộc gặp, làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu thông báo với bạn về tình hình chính trị, xã hội ổn định, tăng trưởng kinh tế cao thời gian qua của Việt Nam, nhiều nước chọn Việt Nam làm cửa ngõ vào thị trường 660 triệu dân ASEAN; nhấn mạnh Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định CPTPP; đã thực thi 12 FTA, đã ký kết, chờ phê chuẩn 1 FTA và đang đàm phán 3 FTA đa phương và song phương; Việt Nam cũng sẽ đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện Đông Nam Á (AIPA) vào năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.


Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu hội đàm với Ủy ban đối ngoại

Về quan hệ song phương, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp về mọi mặt; cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của Rumani trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; chúc mừng Rumani hoàn thành đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên EU trong 6 tháng đầu năm 2019; đánh giá cao Rumani trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU đã tích cực hỗ trợ, thúc đẩy ký chính thức vào ngày 30.6 vừa qua Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam-EU.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho biết, quan hệ thương mại-đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển ổn định, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước; mong muốn Rumani tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường. Hai nền kinh tế có vị trí địa lý cửa ngõ của khu vực, tham gia nhiều cơ chế hợp tác thương mại và quốc tế… trong bối cảnh tiềm năng của hai nền kinh tế đang phát triển năng động và hợp tác EU - Việt Nam đang phát triển, hai nước có nhiều thuận lợi để mở rộng hợp tác đặc biệt trong các lĩnh vực tiềm năng nêu trên. Trên tinh thần đó, Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác với Rumani trong lĩnh vực kinh tế-thương mại thông qua việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Rumani đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Phía Rumani đánh giá cao ý nghĩa, mục đích chuyến thăm lần này của Đoàn nhằm duy trì việc trao đổi ý kiến, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nghị viện, là hoạt động tiếp xúc định kỳ giữa các cơ quan của Cơ quan lập pháp hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại-đầu tư, hợp tác giữa các địa phương hai nước.  


Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu chào xã giao Phó Chủ tịch Hạ viện Rumani

Phó Chủ tịch Thượng viện và Phó Chủ tịch Hạ viện Rumani, các cơ quan Nghị viện, Chính phủ Rumani nhiệt liệt chúc mừng Quốc khánh của Việt Nam, chúc Việt Nam phát triển thịnh vượng; đánh giá cao chính sách đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ song phương và đa phương; sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam tại trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương quốc tế khác; khẳng định sự ủng hộ đối với việc thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, ủng hộ hoạt động trao đổi đoàn giữa hai Chính phủ, Quốc hội; nhất trí với đề xuất của Đoàn sớm xem xét phê chuẩn EVIPA, thúc đẩy Nghị viện Châu Âu phê chuẩn EVFTA.

Các cơ quan Rumani sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực như nông nghiệp, môi trường; nhấn mạnh hợp tác lao động đang trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước; mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, công nghệ thông tin. Hai bên cũng đã trao đổi kinh nghiệm của mỗi nước về quy trình thẩm tra, phê chuẩn, tham gia và thực thi điều ước quốc tế, nhất là các Công ước về lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO); quy trình phê chuẩn, bổ nhiệm Đại sứ.

Hai bên thống nhất nhận định quan hệ nghị viện giữa hai nước phát triển tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Giàu nhận định, trong bối cảnh nghị viện có vai trò và tiếng nói ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến quan hệ hợp tác song phương và đa phương, QH Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Nghị viện Rumani, đưa mối quan hệ giữa QH Việt Nam - Nghị viện Rumani trở thành một kênh hợp tác quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước; tin tưởng, mối quan hệ tốt đẹp này sẽ được tiếp tục củng cố và thắt chặt hơn nữa trong thời gian tới.

Nhằm thiết thực kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai các đoàn cấp cao, đặc biệt là Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Rumani.


Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu chào xã giao Phó Chủ tịch Thượng viện

Phó Chủ tịch Thượng viện, Phó Chủ tịch Hạ viện cùng Ủy ban Đối ngoại Rumani coi đây là một kênh hợp tác quan trọng góp phần thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ; nhất trí đối với các biện pháp thúc đẩy quan hệ như tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị; khẳng định và nhất trí cao về việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế mà QH hai nước là thành viên; tiếp tục phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF),... Nghị viện Rumani sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cho quá trình chuyển đổi, nhất là hội nhập quốc tế.


Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu làm việc với Bộ lao động

Làm việc tại tỉnh Tulcea, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đánh giá cao hợp tác giữa các địa phương của hai nước như giữa Hà Nội - Bucharest, Đà Nẵng - Timisoara, Lào Cai - Hunedoara, Bến Tre - Tulcea, Huế - Iasi; nhấn mạnh ý nghĩa, mục đích của Dự án “Thành lập thí điểm Khu Bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ phát triển bền vững du lịch sinh thái và Trung tâm Tri thức về phát triển du lịch sinh thái tại Đồng bằng sông Mê Kông” mới được ký tháng 3.2019 giữa Bến Tre và Viện Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia đồng bằng Danube và Cơ quan Dự trữ sinh quyển đồng bằng Danube; mong muốn dự án sẽ trở thành điểm nhấn trong quan hệ giữa hai địa phương, trở thành mô hình tiêu biểu để nhân rộng thêm các dự án hợp tác khác giữa các địa phương, qua đó góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Trong thời gian thăm, làm việc tại Rumani, Đoàn đã đến thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Rumani. 

Tin và ảnh: Đào Cường