Chạy và khám phá di sản Hà Nội

- Thứ Ba, 16/10/2018, 15:04 - Chia sẻ
Sáng 16.10, Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với Công ty TNHH Đức Hương Anh và một số đơn vị liên quan tổ chức họp báo giới thiệu giải “Hanoi International Heritage Marathon 2018”. Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 30 năm ngày thành lập Báo Đại biểu Nhân dân.

Theo đó, “Hanoi International Heritage Marathon 2018” sẽ diễn ra vào sáng 21.10. Hơn 2.500 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên đến từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký tham dự Giải. Đây là lần đầu tiên một giải marathon mang tầm quốc tế được tổ chức trên hành trình qua các phố cổ Hà Nội. Giải gồm các cự ly 42km, 21km, 10km và 5km với lộ trình đi qua những tuyến đường đẹp nhất của Thủ đô Hà Nội, cùng các địa điểm, công trình kiến trúc gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Thủ đô Hà Nội - thành phố của văn hóa và di sản, như Hồ Gươm, Hồ Tây, cầu Long Biên…

Toàn cảnh họp báo giải “Hanoi International Heritage Marathon 2018”
Ảnh: Khánh Duy

PGS.TS. Nguyễn Trí - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đức Hương Anh, đơn vị sáng lập nên đường đua cho biết, Hà Nội International Heritage Marathon 2018 là dự án tâm huyết lớn nhất của Công ty những năm vừa qua. Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến nổi tiếng với nhiều địa danh lịch sử, văn hóa nhưng lại chưa có đường chạy marathon của riêng mình, trong khi rất nhiều Thủ đô lớn trên thế giới như Paris, Berlin… đều có giải marathon lâu đời và thường niên. “Xuất phát từ trăn trở đó, chúng tôi, những người con Hà Nội đã lên ý tưởng tổ chức Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2018 nhằm giúp cho các vận động viên Hà Nội cũng như mỗi người dân nơi đây có thêm một hình thức tập luyện; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh của Thủ đô Hà Nội văn minh, thân thiện” - PGS.TS. Nguyễn Trí nói.

PGS.TS. Nguyễn Trí - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đức Hương Anh, đơn vị sáng lập nên đường đua cho biết, Hà Nội International Heritage Marathon 2018 là dự án tâm huyết lớn nhất của Công ty những năm vừa qua
Ảnh: Khánh Duy

Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng “mong muốn giải quy tụ nhiều vận động viên đến từ các nước trong khu vực, châu Âu, Mỹ; phát triển giải thể thao cộng đồng trong nước; và tạo điều kiện giao lưu, cọ xát giữa các vận động viên trong nước với vận động viên quốc tế”.

Theo ông Đinh Huỳnh Linh - Giám đốc đường đua, Ban tổ chức cố gắng để bảo đảm có đường chạy “sạch” hoàn toàn 
Ảnh: Khánh Duy

Ban tổ chức cố gắng để bảo đảm có đường chạy “sạch” hoàn toàn. Vận động viên thoải mái trên đường chạy và tận hưởng không khí mùa thu Hà Nội cũng như khám phá Thủ đô, không sợ bị ảnh hưởng bởi phương tiện giao thông hay bất kỳ yếu tố nào khác. Ông Đinh Huỳnh Linh - Giám đốc đường đua cho biết, sẽ có những tuyến đường cấm hoàn toàn phương tiện giao thông (như đường ven Hồ Tây, đường đê Ngọc Thụy), có đoạn chia làn hoặc cấm đường theo kiểu cuốn chiếu… “Chọn một cung đường khác, nhường đường chạy cho vận động viên, cũng là một cách mỗi người dân Hà Nội có thể đóng góp cho giải”.

 Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị VPBank Trần Tuấn Việt cho biết, VPBank tham gia tổ chức để nỗ lực đưa Hanoi International Heritage Marathon thành giải thường niên của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung
Ảnh: Khánh Duy

Hanoi International Heritage Marathon được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên, góp phần khuyến khích và tuyên truyền lợi ích của hình thức chạy bộ trên quy mô lớn, đến mọi lứa tuổi và các tầng lớp nhân dân; qua đó tăng cường quảng bá du lịch bằng cách giới thiệu các di sản văn hóa của Thủ đô ra thế giới. Ông Trần Tuấn Việt, Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị VPBank chia sẻ: "Một cuộc đua thể lực và ý chí trên một cung đường đầy ý nghĩa lịch sử xuyên qua các địa danh đã đi vào thi ca như Hồ Gươm - Hồng Hà - Hồ Tây là sự kiện mà những người yêu thể thao và yêu Hà Nội không thể bỏ lỡ. Đó cũng là lý do VPBank tham gia để nỗ lực đưa Hanoi International Heritage Marathon thành giải thường niên của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung".

 TUYẾN ĐƯỜNG  CỦA CÁC CỰ LY CHẠY

* Cự ly 5km: Vòng quanh hồ Hoàn Kiếm  (3 vòng x 1.750m):

Xuất phát trước trụ sở Điện lực Hà Nội (69 Đinh  Tiên Hoàng) - Lê Thái Tổ - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng - 75 Đinh  Tiên Hoàng (Đích đến).

* Cự ly 10km: Xuất phát trước trụ sở Điện lực Hà Nội - Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ - Tràng Thi - Quán Sứ - Hàng Da - Đường Thành - Cửa Đông - Lý Nam Đế- Trần Phú - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên - quay đầu tại dốc thanh niên - Thanh Niên - Hùng Vương -Phan Đình Phùng - Hàng Cót - Hàng Lược - Chả Cá - Hàng Cân - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ - Hàng Khay - 75 Đinh Tiên Hoàng. (Đích đến).

* Cự ly 21km (Bán Marathon): Xuất phát trước trụ sở Điện lực Hà Nội - 69 Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu - Hàng Bè - Hàng Bạc - Mã Mây - Hàng Buồm - Hàng Bồ - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ - Bà Triệu - Hồ Xuân Hương - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Trần Nhân Tông - Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo - Quang Trung - Tràng Thi - Quán Sứ - Hàng Da - Đường Thành - Cửa Đông - Lý Nam Đế - Trần Phú - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên - quay đầu tại dốc đường Thanh Niên - Thanh Niên - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - dốc lên cầu Long Biên - cầu Long Biên - Ngọc Thụy - quay đầu tại số 245 Ngọc Thụy - Ngọc Thụy - cầu Long Biên - Trần Nhật Duật - Ô Quan Trưởng - Hàng Chiếu - Hàng Mã - Chả Cá - Hàng Cân - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ - Hàng Khay - 75 Đinh Tiên Hoàng (Đích đến).

* Cự ly 42,195km (Marathon): Xuất phát trước trụ sở Điện lực Hà Nội  - 69 Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu - Hàng Bè - Hàng Bạc - Mã Mây - Hàng Buồm - Hàng Bồ - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ - Bà Triệu - Hồ Xuân Hương - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Trần Nhân Tông - Trần Bình Trọng - Trần Quốc Toản - Quang Trung -Tràng Thi - Quán Sứ - Hàng Da - Đường Thành - Cửa Đông - Lý Nam Đế - Trần Phú - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên - quay đầu tại dốc đường Thanh Niên - Thanh Niên - Yên Hoa - Yên Phụ - Từ Hoa - Quảng An - Quảng Khánh - Quảng Bá - Nhật Chiêu - Vệ Hồ - Lạc Long Quân - CLB Đua thuyền Hà Nội - Trích Sài - Nguyễn Đình Thi - Thanh Niên - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - dốc lên cầu Long Biên - cầu Long Biên - Ngọc Thụy - quay đầu tại ngõ 101 Gia Thượng - Ngọc Thụy - cầu Long Biên - Trần Nhật Duật - Ô Quan Trưởng - Hàng Chiếu - Hàng Mã - Chả Cá - Hàng Cân - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ - Hàng Khay - 75 Đinh Tiên Hoàng. (Đích đến). 

N.Linh